Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo

[MINH HUỆ 14-05-2022] Chủ Nhật ngày 7 tháng 5 năm 2022 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo đã tề tựu ở Stephansplatz (Vienna) để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được giới thiệu ra công chúng và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên hát những bài hát Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.

264e105f911805e95be38f2d5b734305.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Nghị sỹ Petra Bayr gửi thư chúc mừng

b88c96788bf4b3d52f1e1b2a6fad92d2.jpg

Nghị sỹ Petra Bayr

Trong thư chúc mừng, Nghị sĩ Áo Petra Bayr nói: “Chúng ta phải toàn lực hợp tác và cùng nhau hành động, để tất cả mọi người được sống trong một môi trường hòa bình, dân chủ, an toàn và toàn vẹn.”

“Vì điều ý nghĩa này, tôi rất vui mừng khi gửi lời chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Công nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!”

Nghị sỹ Petra Wimmer bày tỏ sự cảm thông

ef35f25f9730d5533a3c6757fbf64327.jpg

Nghị sỹ Petra Wimmer

Nghị sỹ Petra Wimmer nói: “Tôi cảm thông sâu sắc với thân nhân của các học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị tra tấn, giam giữ trong các trại tập trung và những người đang phải đối mặt với nạn buôn bán nội tạng phi pháp. Sự chú ý của cộng đồng quốc tế có thể giúp nâng cao nhận thức đối với những vấn đề này và qua đó gia tăng áp lực lên chính phủ Trung Quốc để họ chấm dứt những thực trạng này. Tôi cảm ơn Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp vì hoạt động giảng chân tướng toàn diện của họ và hy vọng rằng, trong tương lai ở Trung Quốc (và trên toàn thế giới), mọi người sẽ có thể thực hành đức tin của mình mà không cần lo lắng về hậu quả.”

Nghị sỹ Mario Lindner yêu cầu chấm dứt tội ác tàn bạo

75752820349ce0e1b7ac8c2dec40378f.jpg

Nghị sỹ Mario Lindner

Nghị sỹ Atrocities nói: “Tình hình thế giới hiện nay đã cho thấy một điều rất rõ ràng rằng: Chúng ta phải đứng lên chống lại bức hại dưới mọi hình thức vào bất cứ lúc nào! Mọi người đều có quyền sống một cuộc sống tự do, tự chủ — chúng ta không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận bị bức hại, bạo lực, phân biệt đối xử, v.v vì lý do chính trị!”

Học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp người xem cảm thấy thư thái với các bài hát của Pháp Luân Đại Pháp

7f287495ee05353458caafd40e423e1b.jpga32339f6cb302bb8d77407508c21288d.jpg

Sự kiện của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Stephansplatz, Vienna

Với việc nới lỏng các hạn chế do đại dịch COVID, đã có rất nhiều khách du lịch và khách bộ hành ở trên quảng trường Stephansplatz. Học viên Pháp Luân Công đã hát các bài hát như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đắc Độ” tại sự kiện này, nhiều người đã dừng lại lắng nghe và vỗ tay tán thưởng.

Một người phụ nữ đứng xem một hồi lâu và vui mừng nói: “Điều này khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và gợi mở cho tôi. Tôi nghĩ nó không chỉ tốt cho thân thể mà còn tốt cho tinh thần.”

Lên án tội ác cuộc bức hại của ĐCSTQ

fa8976c4adf3ac3c7b70891c59bba216.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trong sự kiện, các học viên đã nói chuyện bằng tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Trung với những người đến từ nhiều địa phương khác nhau trên thế giới, giới thiệu về việc Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên khắp thế giới như thế nào trong suốt 30 năm qua, đồng thời còn trình diễn các bài công pháp.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác của nó trong việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/443558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201324.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share