Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hạ Quân, Lưu Văn Tân tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 11-05-2022] Chiều ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Trung đã luyện công trên quảng trường trước Tòa Thị chính của thành phố Đài Trung để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Ngày này cũng trùng với sinh nhật lần thứ 71 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

e9a9190d1e449935794f72b4bcae9640.jpg

57a28fbcdcb774f70821c464b5c99949.jpg

44db3cbb733488f45cd03505ddbfa0bc.jpg

Các học viên luyện công trên quảng trường Tòa Thị chính của thành phố Đài Trung.

30bacf0087b12d81506c6c9755c2625f.jpg

Một học viên phát tặng tài liệu thông tin cho người dân địa phương

Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra ở Trung Quốc vào năm 1992. Các học viên không chỉ là người trung niên và cao tuổi, mà còn có thanh niên, các em đang tuổi đi học, và thậm chí là trẻ nhỏ. Họ được thụ ích cả về thể chất và tinh thần. Vậy nên, họ hy vọng sẽ cho nhiều người biết đến vẻ đẹp và sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.

Tốt nghiệp Trường Y: Pháp Luân Đại Pháp có thể nâng cao cuộc sống và giúp một người trở nên tốt hơn

bb5bca28b68fca352a25103c00f9662f.jpg

Cô Vương Quỳnh Nghi, người sẽ trở thành bác sỹ vào tháng 8 này, khuyên mọi người học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Vương Quỳnh Nghi, người vừa tốt nghiệp Đại học Y khoa Trung Quốc với tấm bằng kép, cho biết, “Tu luyện là con đường chân chính trong cuộc sống” và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp “có thể giúp nâng cao cuộc sống giúp một người trở nên tốt hơn.” Từ quan điểm của một chuyên gia y tế, cô khuyên mọi người nên đến và học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ cùng mẹ của mình. Tuy nhiên, cô cho biết cô chỉ thực sự bắt đầu tu luyện vào năm thứ 4 đại học. Cô nói áp lực từ các kỳ thi là rất lớn khiến cô bị mất ngủ và tim đập nhanh. “Tôi cảm thấy bất ổn và hoang mang,” cô nói. Tất cả những vấn đề đó khiến cô bắt đầu nghĩ, “Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Mục đích của cuộc đời này là gì?” Một ký ức sâu thẳm trong lòng đã thôi thúc cô đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một lần nữa.

Thông qua việc học Chuyển Pháp Luân và luyện công, chứng mất ngủ và tim đập nhanh của cô Vương đã biến mất. Và cô đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cô Vương nói rằng xã hội hiện đại có đầy rẫy thông tin, đủ loại triết lý, và thịnh hình phong trào và văn hóa thời thượng. Mọi người có xu hướng bị lạc trong tất cả những thông tin đó. Những người trẻ xung quanh cô đều phải đối mặt với vấn đề này. Cô nhận ra tất cả những theo đuổi đó không phải là điều cơ bản và chỉ có “Tu luyện là con đường thực sự đúng đắn trong cuộc đời của mỗi người”. Cô Vương lấy những thay đổi của mình làm ví dụ. Cô cho rằng mình không phải là người ích kỷ, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô nhận ra rằng mình chỉ làm tốt những việc của bản thân mà không bao giờ quan tâm đến người khác; và cô cũng đi theo cách riêng của mình khi làm mọi việc. Giờ đây, cô biết quan tâm đến người khác và đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ về các vấn đề. Cô cho hay việc tu luyện trong Đại Pháp “có thể giúp nâng cao cuộc sống của một người để trở thành một người tốt hơn.”

Cô Vương, người có chuyên ngành Trung Y và Tây Y, khuyên mọi người nên đến và học Pháp Luân Đại Pháp. Như lý thuyết Y học cổ truyền Trung Quốc nói, “Giận dữ hại gan,vui quá hại tim.” Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người đối mặt khó khăn với tâm trạng bình tĩnh, và theo đó tâm trí và cơ thể của một người cũng sẽ được cải thiện.“

Nhạc sỹ: Chia sẻ vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn thông qua các buổi biểu diễn

ae7d507faa47fcb3cd48fe2b44bf6651.jpg

Nhạc sỹ Lữ Thừa Hàn hy vọng nhiều người có thể đến để cảm nhận sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Lữ Thừa Hàn, 26 tuổi, là nhạc sỹ và đang tham gia giảng dạy âm nhạc. Anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua người bạn của mình vào năm thứ ba đại học. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ dẫn cho lời nói và hành vi của anh và chúng cũng là kim chỉ nam cho hướng đi của anh trong cuộc sống, giúp anh trở thành một người chân thành và tốt bụng hơn.

Anh Lữ chia sẻ rằng trước khi tu luyện, anh luôn lo lắng khi tiếp xúc và nói chuyện với người khác vì sợ mình nói không tốt, không được người khác tán đồng hoặc có thể bị hiểu lầm. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, anh có thể “Đối xử chân thành với người khác và suy nghĩ theo quan điểm của họ.” Anh Lữ phát hiện ra rằng anh đã trở nên thân thiện hơn và anh cũng có nhiều trí tuệ hơn.

Người thân của anh Lữ đã chứng kiến những thay đổi ở anh sau khi anh bắt đầu tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để cải thiện tâm tính, lời nói, hành vi và thái độ của mình. Bây giờ họ nói, “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt,” và họ rất ủng hộ việc anh tu luyện.

Mỗi khi anh Lữ biểu diễn, anh thường hát bài “Làn gió Chân-Thiện-Nhẫn” ở cuối chương trình. Trước khi biểu diễn, anh giới thiệu với khán giả rằng anh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cũng giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống như tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và anh hy vọng sẽ có thêm nhiều người hơn nữa cảm nhận được vẻ đẹp của giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

Tu luyện giúp loại bỏ tính khí xấu

4103944b83232083471dd41fb31fe441.jpg

Các bạn cùng lớp đại học của Dương Nghi Trân cho biết cô rất dễ gần và tốt bụng

Cô Dương Nghi Trân, người vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, chia sẻ rằng lợi ích lớn nhất mà cô có được từ việc tu luyện là cô đã loại bỏ được tính khí xấu của mình. Trong mắt các bạn cùng lớp đại học, cô là một cô gái dễ gần và tốt bụng. Mọi người đều thích làm bạn với cô. Tuy nhiên, khi cô Dương còn nhỏ, cô thường không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, không chịu xin lỗi và rất nóng nảy. Cô nói rằng điều đó đã thay đổi sau khi cô thực sự bắt đầu tu luyện bản thân trong năm đầu tiên học đại học.

Thời điểm đó, cô Dương gặp trở ngại trong quá trình học múa mà cô không thể vượt qua. Cô nhận ra rằng đã đến lúc phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách nghiêm túc. Trong quá trình đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, cô ngộ ra rằng nguyên nhân sâu xa khiến cô không thể bứt phá là vì cô lo lắng rằng mình sẽ nhảy không nổi hoặc có thể bị thương trong quá trình này. Cô nhận ra rằng đây là chấp trước vào được, mất, danh, và lợi. Những chấp trước này khiến tâm trí cô căng thẳng và cô không thể cố gắng hết sức. Khi cô ấy nhận ra điều đó, suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi và cơ thể cô trở nên rất nhẹ nhàng. Khi tiếp tục đọc các bài giảng của Sư phụ, cô Dương phát hiện ra rằng “nguyên nhân sâu xa của mọi xung đột và vấn đề đều bắt nguồn từ chính bản thân cô”. Theo đó, cô sẵn sàng thừa nhận sai lầm và nói lời xin lỗi.

Các bạn cùng lớp đều khen cô Dương tốt tính và luôn quan tâm đến người khác. Cô Dương nhận thấy lời nói và hành vi của mình cũng ảnh hưởng đến các bạn cùng lứa tuổi. Giờ đây, họ không còn nói những câu trêu đùa quá trớn hay những lời khiếm nhã trước mặt cô.

Học cách hướng nội

cddd2fa2d1e6dd6f45e6c32cdb4db6c0.jpg

Sau hơn 10 năm, anh Trần Lý Vận đã một lần nữa tìm thấy Đại Pháp

Anh Trần Lý Vận sinh năm 1992, năm Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ từ khi còn nhỏ. Và sau khi rời xa hơn 10 năm, một lần nữa anh đã tìm thấy Đại Pháp và tiếp tục con đường tu luyện của mình.

Anh Trần chia sẻ rằng sau khi đại dịch COVID bùng phát, anh đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh và những ký ức về quãng thời gian anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cứ hiện về. Anh bắt đầu tìm kiếm một điểm luyện công. Sau khi trải qua một số rắc rối, cuối cùng anh ấy đã tìm thấy một điểm. Hôm đó, anh đã tập tất cả năm bài công pháp.

Sau hai năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Trần nhận thấy tính cách cục cằn và sĩ diện của mình đã thay đổi. Anh cho biết: “Trước đây, mỗi khi có mâu thuẫn, tôi luôn đổ lỗi cho người kia. Bây giờ tôi biết tìm kiếm vấn đề ở bản thân và tìm ra những chấp trước mình cần phải loại bỏ.” Anh Trần nói giờ đây anh biết quan tâm đến người khác và anh không còn nóng tính nữa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201158.html

Đăng ngày 18-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share