Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên và Lý Huệ Dung

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và kỷ niệm 30 năm môn tu luyện được truyền ra công chúng. Nhiều quan chức dân cử ở Đài Loan đã gửi lời chúc mừng nhân dịp đặc biệt này. Họ ca ngợi các học viên vì đã bền bỉ phát huy giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn trong việc truyền tải sự thật.

Cảm phục sự kiên trì, bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công

Nhà lập pháp Trương Liêu Vạn Kiên nói rằng ông có quen biết nhiều học viên. “Một số người trong số họ là thẩm phán, luật sư, giáo viên và chủ doanh nghiệp. Sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thái độ và quan điểm của họ về cuộc sống trở nên tích cực hơn nhiều so với những công dân bình thường. Họ đã có những đóng góp đáng kể cho xã hội,” ông nói.

32154405671d3dab2b84d46646ab8f09.jpg

Ủy viên hội đồng lập pháp Trương Liêu Vạn Kiên.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, ông Trương tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp ích cho nhiều người hơn, từ đó làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Nói về những nỗ lực ôn hòa của các học viên trong việc vạch trần cuộc bức hại trong hơn 20 năm qua, ông Trương cho biết ông thực sự ấn tượng. Ông nói rằng, trước sự đàn áp, hầu hết mọi người phản ứng bằng những cảm xúc mạnh mẽ như tức giận, nếu có kiềm chế thì sẽ không được lâu. Nhưng đối với các học viên trong và ngoài Trung Quốc, họ đều có thể bền bỉ đến cùng. “Đối với tôi, đây là quyết tâm thực sự, một tinh thần không khuất phục trước thế lực tà ác,” ông giải thích, “Tôi nghĩ điều đó rất đáng quý và có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

0ffedc09b91c237902ac761c1e7453b7.jpg

Nhà lập pháp Thẩm Phát Huệ cho biết ông tôn trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Thẩm Phát Huệ, một ủy viên hội đồng lập pháp khác, cho biết nhiều người và các chính phủ trong xã hội quốc tế đã chú ý đến các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Cùng với các cư dân ở Tân Cương, Hồng Kông và Tây Tạng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại nghiêm trọng. Ông nói: “Ở một quốc gia không có dân chủ hoặc tự do, một người có thể bị tước bỏ các quyền cơ bản của mình trong một sớm một chiều. Đó là lý do tại sao việc phải bảo vệ các giá trị là rất quan trọng.“

Đóng góp lớn cho xã hội

Ủy viên lập pháp Trịnh Vận Bằng cho biết ngày 13 tháng 5 năm 2022 là một ngày đặc biệt vì vào ngày này 30 năm trước, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền ra thế giới. Ông cảm ơn các học viên đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình ở Trung Quốc và chúc họ những điều tốt đẹp.

4491eda6c6c2ba4eb91c44d9358ca8ab.jpg

Ông Trịnh Vận Bằng, một ủy viên lập pháp khác, cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết thêm rằng có nhiều cách để cho mọi người hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì. Chẳng hạn, Shen Yun đã thể hiện văn hóa Trung Quốc truyền thống thông qua nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là các điệu múa. Ngoài ra, các học viên đã thiết lập các kênh truyền thông để vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn để cung cấp thông tin cập nhật nhằm giúp đỡ các nạn nhân của ĐCSTQ. Tất cả những điều này đều là những đóng góp to lớn cho xã hội của các học viên Pháp Luân Công.

Ông bày tỏ lòng biết ơn và muốn được làm việc chăm chỉ cùng các học viên. Ông nói: “Tôi tin rằng một ngày nào đó, những chân lý và tương lai tươi đẹp này sẽ thành hiện thực. Tôi cũng mong những người bạn Pháp Luân Công của chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước. Một thập kỷ nữa chúng ta lại bước tiếp cùng nhau để truyền bá Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. Cảm ơn các bạn!”

Các giá trị phổ quát

Nhà lập pháp Mã Văn Quân cho biết cô nhận thấy các học viên rất tận tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp do những lợi ích to lớn về thể chất và tinh thần mà môn tu luyện mang lại, và rất đáng được phát huy.

38f5e0c546718f2ec857dcf48f3f3cfa.jpg

Nhà lập pháp Mã Văn Quân chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Cô cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát. Cô mong rằng sẽ có nhiều người biết đến điều này và đón nhận chúng. Những nỗ lực hòa bình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm qua cũng rất có ý nghĩa. Cô hy vọng mọi người sẽ tham gia tích cực hơn trong lĩnh vực này.

Nhà lập pháp Liêu Uyển Nhữ cho biết nhiều công dân đã biết đến sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà khích lệ các học viên làm tốt hơn trong việc vạch trần những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

d31a53b7f5ac584b303647c046276965.jpg

Nhà lập pháp Liêu Uyển Nhữ

Bà nói rằng có nhiều cư dân trong quận của bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà nói. “Họ không chỉ áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, mà họ còn đóng góp rất nhiều cho xã hội, như các buổi biểu diễn Shen Yun và các loại hình nghệ thuật khác”.

Một nhóm ôn hòa

Nhà lập pháp Lâm Đức Phúc cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt ở Đài Loan từ lâu và nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp sau khi thấy các học viên luyện công trong công viên vào mỗi buổi sáng. Lợi ích của môn tu luyện này đối với sức khỏe thể chất đã được nhiều người biết đến.

Ngoài ra, các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao các giá trị đạo đức của xã hội. Ông rất ghi nhận tác động to lớn của pháp môn này và ông cảm ơn các học viên vì tất cả công việc khó khăn của họ.

Ông Ông Minh Chí, Giám đốc điều hành của Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Kim Mã, một cơ quan thuộc Viện hành chính của chính phủ Đài Loan, cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người đáng được kính trọng. Mặc dù bị đàn áp tàn khốc ở Trung Quốc đại lục, họ vẫn kiên trì và tiếp tục nói cho công chúng biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Tất cả những điều này đều là những thành tựu to lớn và chúng có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội.

Ông nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp ích và đóng góp rất nhiều cho cá nhân, gia đình, và xã hội, “Đó là sự tự hoàn thiện của mỗi cá nhân và điều đó sẽ dẫn đến những gia đình hạnh phúc và một xã hội tốt đẹp hơn.” Ông rất ấn tượng về tác động to lớn đối với xã hội của Pháp Luân Đại Pháp và chúc các học viên an lành nhân dịp đặc biệt này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/443009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/200941.html

Đăng ngày 18-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share