Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là tròn 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và cũng là 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đồng thời cũng trùng với ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Do vậy, ngày này thường được kỷ niệm rộng rãi ở nhiều nước trên khắp thế giới. Trong những năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 5.500 giải thưởng và tuyên dương trên toàn thế giới vì đã mang lại những lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần.

Năm nay, nhiều ủy viên của Hội đồng Lập pháp Đài Loan đã có bài phát biểu công nhận ngày đặc biệt này và cảm ơn Đại sư Lý vì những tác động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng ca ngợi sự dũng cảm và kiên trì của các học viên bất chấp cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

fe4d14e1dbed47f463d36d4f502139d1.jpg

Nhiều ủy viên Hội đồng Lập pháp ở Đài Loan chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí và gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hàng đầu tiên (từ trái sang): ông Vương Định Vũ, ông Lâm Sưởng Tá (Freddy Lim), ông Khâu Hiển Trí, bà Cao Gia Du và ông Hứa Trí Kiệt. Hàng thứ hai (từ trái sang): bà Trần Tiêu Hoa, ông Triệu Thiên Lân, ông Lưu Kiến Quốc, ông Thái Dịch Dư và ông Thái Quát Ứng

Sức mạnh của sự thiện lương

Bà Cao Gia Du phát biểu: “Chúng mừng sinh nhật Đại sư Lý và cảm tạ Đại sư đã đưa Pháp Luân Đại Pháp đến với chúng tôi!’ Ấn tượng bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà cho biết môn tu luyện giúp nâng cao các giá trị đạo đức và cải biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

7c815d59988301d9d47dbb358ba01a9b.jpgBà Cao Gia Du, Ủy viên Lập pháp

Bà Cao nhận thấy trong những năm qua, các học viên luôn thể hiện thiện tâm khi nói với mọi người về cuộc bức hại. Bà nói: “Các học viên vô cùng dũng cảm, vô cùng quyết tâm. Đó là vì đức tin và giá trị của họ.” Họ đã chứng tỏ được sức mạnh của sự thiện lương và lan tỏa điều đó trên khắp thế giới.”

Bà giải thích: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên học hỏi từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bởi sự dẫn hướng đạo đức của họ, vốn là điều Trung Quốc rất cần lúc này.” Bà hy vọng các học viên sẽ tiếp tục thực hiện việc này và phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Điều đó sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết được điều gì đang xảy ra.

Làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn

Ông Vương Định Vũ, Ủy viên Lập pháp và Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đài Loan cho biết: “Chúng tôi chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý. Chúng tôi cũng hy vọng Chân-Thiện-Nhẫn sẽ soi sáng những nơi tăm tối dưới chế độ độc tài toàn trị và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”

7c0349e6eaa2056c85580633edb59655.jpg

Ông Vương Định Vũ, Ủy viên Lập pháp và Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đài Loan

Là một người đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp từ lâu, ông Vương cho biết ông cùng các quan chức khác khâm phục tinh thần và ý chí bền bỉ của các học viên, đặc biệt là trong cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông Vương cho hay nhiều bạn bè của ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông giải thích: “Phong thái của họ rất cao thượng và tích cực, quả thật khiến mọi người đều cảm thấy kính nể. Một số học viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông đã bị đặc vụ ĐCSTQ tấn công, nhưng họ vẫn kiên trì đưa chân tướng đến với mọi người. Điều này càng cho thấy dũng khí và ý chí mạnh mẽ của họ.”

Những cống hiến to lớn

Ông Triệu Thiên Lân cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã hồng dương văn hóa truyền thống và các giá trị tích cực. Ông nói: “Trên thực tế, các học viên đã có những cống hiến to lớn trong việc thúc đẩy văn hóa trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chỉ vì đức tin của mình mà họ lại bị đàn áp ở Trung Quốc. Một số học viên đã bị giam giữ, sách nhiễu, tổn thất tài chính, và thậm chí là tử vong.”

a22a7f36278a79b22dc7665a5ee61d3a.jpg

Ủy viên Lập pháp Triệu Thiên Lân

Ông Triệu cho biết đó là lý do tại sao ông tôn trọng các học viên vì sự kiên định của họ trong suốt hơn 20 năm qua. Ông hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt để nhiều người hơn nữa có thể biết đến môn tu luyện.

Ông Lưu Kiến Quốc cho hay ông đã tham dự một số hoạt động do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức. Vì đã được chứng kiến sức mạnh của Chân-Thiên-Nhẫn, nên ông hiểu nguyên lý này rất quan trọng đối với thế giới. Ông cùng các quan chức khác đều ấn tượng về điều này và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Điều đó sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và do vậy các nhân quyền cơ bản có thể được khôi phục.

fd19468f34f5828ecb34266f970272c8.jpg

Ủy viên Lập pháp Lưu Kiến Quốc

Ông Lưu chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý và gửi lời chúc đến các học viên.

Tìm hiểu chân tướng

Bà Trần Tiêu Hoa, Ủy viên Lập pháp và Chủ tịch Đảng Quyền lực mới, cho biết Pháp Luân Đại Pháp mang lại hòa bình cho thế giới. Bà nói: “Nhưng một môn thiền định ôn hòa như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại, điều này là hoàn toàn sai trái”. Bà cảm động trước sự can đảm của các học viên và hy vọng cuộc bức hại sớm chấm dứt.

e396330515594045578d4318b5e28e58.jpg

Bà Trần Tiêu Hoa, Ủy viên Lập pháp và Chủ tịch Đảng Quyền lực mới

Bà Trần chỉ ra rằng các học viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông đã rất nỗ lực để đem chân tướng cho mọi người. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Chính phủ Đài Loan cũng như của người dân trong việc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Sau khi xem bộ phim Unsilienced (Lời kêu gọi trong im lặng), bà Trần cho biết bà rất lo lắng khi thấy một nhóm người bị ngược đãi chỉ vì ôn hòa thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm thấy những học viên này vô cùng can đảm khi phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ. Bà cũng ca ngợi nỗ lực của các học viên và nói: “Đây cũng là một lời cảnh báo, bởi vì mọi người nên dựa vào sự thật thay vì bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ.”

Tìm kiếm chân tướng

Là một Ủy viên Lập pháp, ông Lâm Sưởng Tá (Freddy Lim) cũng đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và từng là chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế Đài Loan. Ông cho biết nhiều bạn bè của ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ rất hòa hái, chân thành và rất nỗ lực để giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng.

ff3765170f02e52963e525bd394b8fa6.jpg

Ông Lâm Sưởng Tá (Freddy Lim), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và cựu chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế Đài Loan

Trong khi làm việc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp về các vấn đề nhân quyền trước đó, ông Lâm nhận thấy các học viên đang làm điều đó không chỉ vì bản thân họ mà còn vì xã hội. Ông cho hay thông tin do các học viên Pháp Luân Đại Pháp cung cấp rất có giá trị và ông thực sự muốn cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.

Một sự kiện đáng nhớ

27107c1fd22285ef1bce12d5dad98469.jpg

Ủy viên Lập pháp Thái Quát Ứng

Ủy viên Lập pháp Thái Quát Ứng chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý, đồng thời chúc mừng Đại sư cùng các học viên nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ông nói: “Ngày 13 tháng 5 là một dịp đặc biệt mà chúng ta cần trân quý. Người dân ở Trung Quốc cũng cần được tự do thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.”

3c133f22c75b33ede42c09f6837ca0a9.jpg

Ủy viên Lập pháp Hứa Trí Kiệt

Ủy viên Lập pháp Hứa Trí Kiệt cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện đáng kể sức khỏe và tinh thần của người dân, đồng thời cũng nâng cao tinh thần của xã hội. Đó là lý do tôi muốn cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này rất có ích cho xã hội.”

bb5d3129f3077590647c78bc14cac1a1.jpg

Ủy viên Lập pháp Thái Dịch Dư

Ủy viên Lập pháp Thái Dịch Dư cho biết các đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ cho mọi người cách trở thành những công dân tốt hơn. Ông cho biết thêm: “ĐCSTQ đang đàn áp tự do tín ngưỡng và bức hại Pháp Luân Đại Pháp – đây là điều thế giới không thể nào chấp nhận được.”

ef0d38611842336ddbcb1288d234f952.jpg

Ông Khâu Hiển Trí, Ủy viên Hội đồng Lập pháp và lãnh đạo Đảng Quyền lực mới

Luật sư nhân quyền Khâu Hiển Trí, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Lập pháp và lãnh đạo Đảng Quyền lực mới cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã rất nỗ lực để phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Điều này cũng tương tự như những gì đã xảy ra trong lịch sử khi mọi người bảo vệ đức tin của mình.

Ông giải thích: “Sự kiên trì của các học viên mang lại niềm hy vọng cho chúng ta và sẽ tạo nên sự khác biệt. Từ những gì đã xảy ra trong quá khứ, chúng tôi biết tự do tín ngưỡng và tinh thần khoan dung là rất quan trọng.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/442215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/9/200242.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share