Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2022] Ít nhất tám học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy hiện vẫn đang thụ án tù vì kiên định đức tin của họ, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

– Bà Trương Như Hà (ngoài 70 tuổi) bị bắt vào năm 2015 và bị kết án 7 năm tù. Bà đã kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao hơn đã bác bỏ kháng cáo của bà. Dự kiến bà sẽ mãn hạn tù vào cuối năm 2022.

– Ông Trương Khâm Hữu (59 tuổi) bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2018 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Sau đó ông bị kết án 4 năm tù và thụ án trong Nhà tù Phụ Dương. Dự kiến ông sẽ mãn hạn tù vào tháng 7 năm 2022.

– Ông Niếp Bằng Công an (khoảng 54 tuổi) bị bắt vào tháng 4 năm 2019 trong khi đang làm việc ở tỉnh Chiết Giang. Ông đã bị kết án 4 năm tù và hiện đang thụ án ở trong Nhà tù Tô Châu thuộc tỉnh An Huy. Dự kiến ông sẽ mãn hạn tù vào tháng 3 năm 2023.

– Bà Trương Vệ Hồng bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 và sau đó bị kết án 4 năm tù. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Hợp Phì vào ngày 16 tháng 4 năm 2021. Dự kiến bà sẽ mãn hạn tù vào tháng 4 năm 2024.

– Bà Hạ Trạch Hồng bị bắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2020 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ban đầu thẩm phán của Tòa án quận Điền Gia Am kết án bà 6 năm tù vào cuối tháng 1 năm 2021, sau đó đã giảm án xuống còn 5 năm. Dự kiến bà sẽ mãn hạn tù vào tháng 2 năm 2025.

– Ông Phan Phong (khoảng 42 tuổi) bị bắt vào tháng 4 năm 2018 sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án 7 năm tù trong Nhà tù Tô Châu vào cuối năm 2018. Dự kiến bà sẽ mãn hạn tù vào tháng 4 năm 2025.

– Bà Mã Hải Vân (59 tuổi, một cựu công nhân nhà máy cáp quang ) bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2020, sau khi bị báo cáo vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tòa án quận Điền Gia Am xét xử vào ngày 18 tháng 3 năm 2021 và bị kết án 5 năm. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Hoài Nam, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu đối với bà. Dự kiến bà sẽ mãn hạn tù vào tháng 10 năm 2025. Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Mã đã nhiều lần bị giam giữ và bị kết án 8 năm vào tháng 10 năm 2003.

– Bà Phan Vân Hiệp (khoảng 70 tuổi) bị bắt vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 vì tặng cho một người đàn ông một tờ tài liệu Pháp Luân Công ở trên đường phố. Tòa án huyện Phượng Đài đã xét xử bà vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 và kết án bà 6 năm tù. Dự kiến bà sẽ mãn hạn tù vào tháng 5 năm 2016.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, các tòa án ở thành phố Hoài Nam thường kết án các học viên địa phương theo nhóm. Dưới đây là chi tiết của các bản án trước đó. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, cuộc bức hại không phải lúc nào cũng có thể được báo cáo kịp thời và đầy đủ thông tin.

Mười học viên bị kết án bởi Tòa án quận Điền Gia Am trong năm 2003

Quý Huệ Quân 12 năm
Tôn Khải Vinh 11 năm
Cung Quốc Nguyên 11 năm
Cung Quốc Dân 11 năm
Bách Minh Hoa 9 năm
Từ Xuân 9 năm
Mã Hải Vân 8 năm
Dương Lục Lâm 7 năm
Hồ Vũ 7 năm
Hứa Du Phát 3 năm với 5 năm thử thách

Năm học viên bị kết án trong năm 2005

Trần Tu An 13 năm
Vương Sỹ Cường 13 năm
Tôn Tố Anh 5 năm
Hoàng Bang Tuấn 5 năm
Vương Phúc Linh 3 năm

Bốn học viên bị kết án trong năm 2010

Lý Phương 7 năm
Hoàng Xuân Vinh 7 năm
Uông Hiểu Hồng 5 năm
Đàm Đức Thanh 3 năm

Bảy học viên bị kết án trong năm 2012

Vương Tường Vân 7,5 năm
Từ Kiến Hoa 7 năm
Ngô Gia Dược 7 năm
Chu Xuân Mai 6 năm
Lưu Đức Nguyên 5 năm
Lưu Bồi Chí 3 năm

Bảy học viên bị kết án trong năm 2015

Trương Như Hà 7 năm
Vưu Gia Toàn 5 năm
Triệu Thục Nữ 5 năm
Phương Khả Trân 3 năm
Tôn Thụ Anh 3 năm
Lý Đa Phương 3 năm
Lưu Kim 3 năm

Các trường hợp bị kết án khác

Bà Vương bị kết án 5 năm vào năm 2002.

Mạnh Khánh Quốc bị bắt năm 2009 và sau đó bị kết án 5 năm.

Lý Hàn Khanh bị bắt năm 2009 và sau đó bị kết án (chưa rõ thời hạn).

Vương Ngọc Tường bị bắt năm 2011 và sau đó bị kết án 3 năm.

Lương Du bị bắt năm 2013 và sau đó bị kết án 3 năm.

Tôn Quảng Vinh bị bắt năm 2017 và sau đó bị kết án 3 năm. Có lẽ giờ đây bà đã được trả tự do.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/18/440188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/25/199664.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share