Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2022] Ít nhất 15 học viên Pháp Luân Công hiện vẫn đang bị giam giữ ở trong Trại tạm giam Long Cương ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn trong số các học viên đang bị giam giữ đã xác nhận được là bà Nam Dân Dân (65 tuổi), cô Mã Ngạn Bình (34 tuổi), cô Lâm Lạc Hoành (46 tuổi) và cô Trần Lợi Phương (30 tuổi). Danh tính của các học viên còn lại hiện vẫn được điều tra.

Hầu hết các học viên bị giam giữ trong trại tạm giam Long Cương đều bị bắt giữ một cách bí mật. Phía chính quyền thường giữ kín mọi thông tin về họ với gia đình trong vài tháng đầu tiên sau khi họ bị bắt. Đây chính là lý do khiến việc báo cáo về các học viên bị giam giữ ở đó bị chậm trễ.

Được biết trại tạm giam có 15 buồng giam, mỗi buồng giam có từ một đến hai học viên Pháp Luân Công. Lính canh không cho phép học viên luyện công (các bài công pháp của Pháp Luân Công) và ra lệnh cho tù nhân giám sát họ. Nếu một học viên bị phát hiện đang luyện công, lính canh sẽ ngừng phát nhu yếu phẩm hàng ngày cho mọi người trong phòng giam và các tù nhân cũng sẽ bị khiển trách.

Bà Nam Dân Dân (một kế toán viên nghỉ hưu) đã bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2020 và sau đó đã bị kết án 5,5 năm tù. Bà đã kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào tháng 12 năm 2021. Bởi đại dịch, bà vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Long Cương, mà chưa bị chuyển đến Nhà tù Nữ Quảng Châu.

Cô Lâm Lạc Hoành và cô Mã Ngạn Bình bị bắt vào tối ngày 12 tháng 10 năm 2020. Cô Lâm đã tuyệt thực nhiều lần để phản đối bức hại và bị bức thực ở trong trại tạm giam Long Cương. Sau khi được hồi sức sau một đợt bức thực vào tháng 4 năm 2021, cô không thể giữ được thức ăn và nôn ra mọi thứ đã ăn vào. Huyết áp của cô tăng vọt lên mức nguy hiểm. Cô bị tức ngực liên tục, và tay trái của cô ấy bị tê bì. Cô phải thở oxy mỗi tuần một lần.

Bất chấp tình trạng của cô Lâm, Tòa án Quận Diêm Điền vẫn xét xử cô vào ngày 18 tháng 8 cùng với cô Mã. Để tiếp tục phản đối bức hại, cô Lâm lại bắt đầu tuyệt thực vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Sau hơn 20 ngày bị bức thực, cân nặng của cô giảm xuống còn khoảng 45kg. Lưỡi của cô ấy trở nên cứng đờ và mức đường huyết giảm xuống dưới 3 mmol/L (mức bình thường lúc đói là 3,5-5,5 mmol/L). Tay chân của cô lạnh đến mức cô phải mặc áo khoác mùa đông trong khi thời tiết đang là 26°C (78°F).

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, thẩm phán đã kết án cô Lâm 3,5 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ, còn cô Mã 3 năm 3 tháng tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ.

Chi tiết về vụ việc của bà Trần hiện vẫn đang được điều tra.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Khâu Trì Bân (邱驰斌), giám đốc, trại tạm giam Long Cương: +86-13510303228
Hác Bác Viên (郝博园), phó giám đốc, trại tạm giam Long Cương: +86-13510039598
Quách Hồng Vĩ (郭洪伟), công tố viên, trại tạm giam Long Cương: +86-13828784818

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/29/441876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/6/200207.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share