Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2022] Một giáo viên mỹ thuật ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị biệt giam suốt ba tháng qua (kể từ ngày 23 tháng 1 năm 2022) vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2022-5-1-190907-0--ss.jpg

Bà Bồ Hạnh Trì

Bà Bồ Hạnh Trì (45 tuổi) tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật tại Đại học Sư phạm Hà Bắc và trở thành giáo viên mỹ thuật tại Trường Nghệ thuật Thanh Vận sau khi tốt nghiệp. Bà bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 1, khi đang giảng dạy trực tuyến cho học sinh của mình. Trước vụ bắt giữ, cảnh sát đã từng sách nhiễu bà.

Được biết bà Bồ hiện đang bị giam trong Khách sạn Bàn Long Hồ, nhưng cha mẹ già và con gái của bà (vừa qua tuổi 20) vẫn chưa được phép gặp bà. Con gái bà Bồ hiện đang học đại học ở Thiên Tân, và cảnh sát cũng đang theo dõi cuộc sống hàng ngày của cô sinh viên này.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Chử Già Nam (褚伽南), chính trị viên của Đồn Công an đại lộ Hồng Kỳ: +86-13931889268
Vương Ngọc Đường (王玉堂), đồn phó của Đồn Công an đại lộ Hồng Kỳ: +86-15230119822
Lưu Lực Quân (刘力军), đồn trưởng của Đồn Công an Kiều Tây: +86-18830681217

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/2/441976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/8/200225.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share