Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2022] Gần đây ông Sầm Học Đống (ngoài 70 tuổi) ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 1 năm 3 tháng tù và phạt 6.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gia đình ông Sầm đã nộp đơn yêu cầu để ông thụ án tại nhà vì tuổi cao nhưng chính quyền từ chối với lý do ông không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Sầm và bà Trần Ái Phương (gần 70 tuổi, vợ ông Sầm) đã bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 8 năm 2021. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, 30.000 nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản cá nhân khác của họ. Cảnh sát cũng lục soát nhà của con trai họ và tịch thu hai máy tính của cháu trai ông Sầm, sau đó ép con trai ông ký tên vào biên bản tịch thu. Được biết, cảnh sát đã theo dõi cuộc sống thường nhật của hai vợ chồng bên ngoài căn hộ của họ trong một tuần trước khi bắt giữ họ.

Ông Sầm bị giam ở trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Hoàng Thạch. Bà Trần bị giam ở trong một trung tâm tẩy não đặt tại một khách sạn. Bà bị ép ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và đã được thả vào ngày 2 tháng 9 năm 2021.

Ông Sầm bị đưa tới một trung tâm tẩy não vào ngày 18 tháng 9. Ông xuất hiện vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và đã được tại ngoại. Ngay sau khi ông hồi phục, cảnh sát đã bắt ông trở tại trại tạm giam Số 1 thành phố Hoàng Thạch.

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, ông Sầm bị đưa ra xét xử và gần đây ông đã bị kết án. Đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bản án của ông. Hiện giờ ông vẫn chưa bị chuyển tới nhà tù.

Trước bản án mới nhất này, ông đã từng thụ án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương vì tu luyện Pháp Luân Công.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Từ Định Vĩ (徐定伟), viện trưởng của Viện Kiểm sát Quận Tây Tắc Sơn
Ngô Tường (吴翔), thẩm phán của Tòa án Quận Tây Tắc Sơn
Phương Lâm (方林), cảnh sát: +86-13477736756
Trương Dương (张阳), cảnh sát: +86-15771182221

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc: Bảy học viên bị bắt giữ, một học viên bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/29/441874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/4/200178.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share