Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2022] Bốn cư dân Bắc Kinh đã bị Tòa án quận Diên Khánh đưa ra xét xử vào ngày 8 tháng 4 năm 2022 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hai luật sư của họ đều biện hộ vô tội cho thân chủ của mình.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn học viên gòm bà Ngô Phương Linh, bà Dương Tiến Hương, ông Hàn Sỹ Dân (chồng bà Dương) và ông Quách Kim Sơn đã bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Hai học viên khác là ông Lưu Tuấn và Tống Mật Chi cũng bị bắt nhưng sau đó đã được thả ra.

Ông Hàn đã xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong khi bị giam giữ tại Nhà tù huyện Diên Khánh, trong đó có việc đi tiểu ra quá nhiều máu. Sau đó ông đã được bảo lãnh tại ngoại. Ông Quách vẫn bị giam tại Trại giam huyện Diên Khánh và hai nữ học viên bị giam tại Trại giam huyện Xương Bình.

2022-4-22-200034-0.jpg

Bà Dương Tiến Hương

Bà Dương (59 tuổi) đã bắt đầu tuyệt thực vào tháng 11 năm 2021 để phản đối việc bức hại và đã bị bức thực. Lính canh tù đã truyền tĩnh mạch cho bà từ ngày 11 đến 15 tháng 2 năm 2022, và họ bắt đầu bức thực bà một lần nữa từ ngày 15 tháng 2. Không rõ hiện bà còn đang tuyệt thực hay không.

Tháng 8 năm 2021, Viện Kiểm sát huyện Diên Khánh phê chuẩn lệnh bắt giữ bốn học viên. Ba tháng sau, công tố viên đã truy tố họ và chuyển hồ sơ sang Tòa án quận Diên Khánh.

Trong phiên tòa xét xử vào ngày 8 tháng 4, các học viên đều phủ nhận các cáo buộc chống lại họ và khẳng định rằng họ không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Một trong những luật sư của họ là ông Hàn Chí Quảng đã trực tiếp tham dự phiên tòa. Luật sư Lý Hùng Binh đã phải kết nối video tới phiên tòa từ điện thoại di động, bởi ông không nhận được thông báo rằng cần có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính để có thể trực tiếp tham gia phiên xét xử.

Cả hai luật sư đều lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mà trái lại, khách hàng của họ là những người rất tốt bụng và luôn suy nghĩ cho người khác, họ đang mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho xã hội.

Cuối phiên tòa, thẩm phán đã tuyên đọc mức hình phạt đối với bốn học viên. Theo đó, ông Hàn đối mặt với mức án từ 8-9 tháng tù, ông Quách 10-22 tháng, bà Dương 16-28 tháng, và bà Ngô từ 20-32 tháng. Thẩm phán vẫn chưa công bố các phán quyết cuối cùng chống lại các học viên vào thời điểm viết bài.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Chương Chí Tường (章志详), thẩm phán của Tòa án quận Diên Khánh
Hoàng Kim Lương (黄金良), thẩm phán của Tòa án quận Diên Khánh
Lữ Hành Phi (吕行菲), thẩm phán của Tòa án quận Diên Khánh: +86-10-61115416, +86-10-61115404, +86-10-61115402
Mã Văn Nguyên (马文源), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Diên Khánh: +86-18210878593
Hứa Kiệt (许杰), trưởng Công an quận Diên Khánh
Bạch Kế Tuyết (白计雪), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Diên Khánh: +86-15910496098
Lưu Nguyên Bảo (刘元宝), trưởng Đồn Công an Vĩnh Ninh: +86-10-60171217, +86-10-60171169

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Quận Diên Khánh, Bắc Kinh: Ba người phụ nữ bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, ba người khác đang đối mặt với truy tố

Bắc Kinh: Sống sót sau 9 năm bị tra tấn trong tù, người phụ nữ lại đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/23/441604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/30/200119.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share