Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 05-03-2022] Trước Tết Nguyên Đán năm nay, địa khu chỗ tôi có nhiều đồng tu bị cảnh sát đột nhập vào nhà, lục soát nhà phi pháp, cũng như bị bắt cóc. Tuy rằng đa số đồng tu được thả về trong một ngày, nhưng sau đó lại bị sách nhiễu liên miên, tạo thành áp lực tinh thần rất lớn cho mọi người. Đa số đồng tu tỏ ra bất lực trước việc này.

Trong lần lục soát nhà phi pháp, bắt cóc và sách nhiễu đã lên kế hoạch trước này, cũng có đồng tu chính niệm chính hành, nói chuyện pháp luật với cảnh sát và kiên quyết ngăn chặn bức hại của tà ác! Đồng tu không mở cửa cho cảnh sát! Đồng thời, còn cảnh cáo nhân viên cảnh sát ngông cuồng ngạo mạn nếu không nói lý thì đồng tu sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát! Tiếp đó, đồng tu đã quay số điện thoại 12389. Viên cảnh sát dẫn đầu vừa nghe bên kia bắt máy, thì vội vàng dẫn cả nhóm cảnh sát bên này rời đi. Vài ngày sau, viên cảnh sát đó đã đến nhà tìm vị đệ tử Đại Pháp này nhận lỗi sai. Từ đó về sau, không còn xảy ra vụ sách nhiễu nào nữa.

Đa số đệ tử Đại Pháp lớn tuổi chúng ta không quen dùng điện thoại báo cảnh sát để bảo vệ bản thân mình. Nguyên nhân chủ yếu là nghi ngờ Đảng cộng sản Trung Quốc kiểm soát tổng đài báo cảnh sát. Tôi cho rằng đây là quan niệm của con người.

Sư phụ giảng:

”Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian” (Hãy tỉnh)

Tôi nghĩ, Pháp ở phía trên đã chính lại xong, tà ác ở bề mặt thế gian không còn gốc rễ nữa, nó cũng ngày càng yếu và nhụt chí. Cảnh sát không có bằng chứng nào, tùy tiện đột nhập vào nhà, lục soát nhà phi pháp, bắt cóc và sách nhiễu chính là hành vi phạm pháp. Chúng ta gọi điện báo cảnh sát là đang ngăn chặn cảnh sát phạm tội và cứu rỗi họ. Khi chúng ta có chính niệm này, Sư phụ sẽ làm chủ giúp chúng ta, gọi điện báo cảnh sát liền có tác dụng.

Mong rằng đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành, không được tùy tiện mở cửa cho cảnh sát có ý định lục soát nhà và bắt cóc phi pháp! Kịp thời quay số 12389 để trình báo. Vì đây là cuộc gọi có ghi âm, cho nên chúng ta cần nói rõ thời gian, địa điểm, nguyên do sự việc; cũng như trình báo tên thật của đối phương và tên của nhân viên cảnh sát phạm pháp hoặc đồn cảnh sát nơi đó, cùng với kết quả như thế nào. Tuy rằng tổng đài báo cảnh sát bị tà đảng kiểm soát, nhưng nó không phải chuẩn bị cho họ và cũng không phải để họ độc chiếm lợi ích. Hết thảy trong tam giới đều vì Chính Pháp mà tạo nên, hết thảy hình thức của xã hội nhân loại tất nhiên cũng được dùng vì Chính Pháp. Chúng ta không có tâm sợ hãi, chính niệm đầy đủ một chút, thì có thể ức chế tà ác, khiến tà ác sợ hãi, bỏ chạy mất dạng.

Tất nhiên sự việc đã qua, chúng ta còn phải hướng nội tìm xem chỗ nào chưa làm tốt đã khiến cảnh sát phạm pháp đến nhà sách nhiễu và hành ác? Nếu nhất thời chưa tìm ra thì cũng không cần lo lắng quá, chỉ cần chúng ta tinh tấn lên là được!

Bên trên là một chút sở ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/3/5/破除人的觀念-撥打舉報電話-439577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/24/200033.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share