Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2022] Ít nhất 25 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2022. Một số cảnh sát mặc đồ bảo hộ khi tiến hành bắt giữ và lừa các học viên mở cửa bằng cách tuyên bố rằng họ ở đó để điều tra xem có phải chủ nhà đã tiếp xúc gần với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không.

Đồn Công an Hội Chiến đã thực hiện những vụ bắt giữ này. Cuộc truy quét bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kéo dài đến chiều. Hiện tại, hầu hết các học viên đã được trả tự do bởi các trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận họ vì đại dịch. Một cảnh sát nói rằng hơn 100 học viên đã bị bắt, nhưng danh sách chi tiết về danh tính của các học viên hiện vẫn đang được điều tra.

Người đầu tiên bị bắt giữ là bà Viên Đoàn Hiểu và vụ bắt giữ xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng. Các sách Pháp Luân Công, tập sách nhỏ chân tướng, máy tính xách tay và máy in của bà đã bị tịch thu. Bà đã được thả vào khoảng 11 giờ sáng.

Mười hai nhân viên từ Đồn Công an Thiết Nhân đã gõ cửa nhà bà Đoàn Hiểu Vinh vào lúc 6 giờ 30 sáng. Họ lục soát nhà bà trong suốt buổi sáng, tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính, máy in và điện thoại di động của bà.

Đồng thời, ba cảnh sát lục soát nhà của con gái bà Đoàn, lấy đi một thẻ thông tin về Pháp Luân Công và một máy nghe nhạc có ghi các chương trình phát thanh về Pháp Luân Công. Sau đó cảnh sát quay lại để lục soát tiếp, nhưng không tìm thấy thêm bất kỳ đồ vật nào liên quan đến Pháp Luân Công. Cả hai mẹ con bà Đoàn đều được thả trong ngày hôm đó.

Cảnh sát ập vào nhà bà Vương Pháp Quyên vào lúc 7 giờ sáng và bắt bà, chồng bà và cháu gái ba tuổi của bà. Mọi thứ liên quan đến Pháp Luân Công tại nhà bà đều bị lấy đi. Cảnh sát tuyên bố rằng bà đã bị báo cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một quảng trường. Ba thành viên trong gia đình được thả vào khoảng giữa trưa.

Khi cảnh sát lục soát nhà của bà Triệu Thanh Vân vào buổi sáng, thì một học viên khác là ông Trịnh Tân Vệ tình cờ đến nhà bà, và cũng bị bị bắt giữ. Sau đó cảnh sát lục soát nhà của ông Trịnh. Cả hai đều đã được thả.

Các học viên khác bị bắt gồm Vương Oánh, Trần Hải Liên, Vương Tú Linh, Vương Thục Hoa, Khổng Tú Thời và con gái Vương Hiểu Manh, Chu Hiển Phong, Lưu Quế Phân, Từ Thục Văn, Lý Diễm Vân, Lý Á Như, và Chu Quế Lan.

Có bảy học viên (chưa rõ tên), gồm học viên họ Đặng, bà Lý (vợ ông Đặng), bà Đại, học viên Lỗ, bà Tào, bà Cốc và bà Hoàng.

Trước vụ bắt giữ quy mô lớn này, một học viên khác ở Đại Khánh là ông Lưu Hưng Vân đã bị sách nhiễu vào ngày 18 tháng 4, khi ông đang trên đường mua thức ăn trở về. Cảnh sát Tôn Ái Quốc nói rằng ông bị báo cáo vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ lấy đi những tài liệu thông tin Pháp Luân Công và tra hỏi một số thông tin riêng tư của ông, như ông đã chuyển tới Đại Khánh từ bao giờ và ông nghỉ hưu khi nào. Ông Lưu từ chối trả lời.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/26/441735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/3/200164.html

Đăng ngày 09-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share