Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 26-04-2022] Các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tổ chức một buổi luyện công tập thể hôm 23 tháng 4 và tiến hành mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 24 tháng 4 năm 2022, để kỷ niệm 23 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh.

6c4b643a4d489c8eb6c748a484af569c.jpg

8c602772dfd5e31ff741555ee91032db.jpg
Các học viên Pháp Luân Công luyện công trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver.

a891891e0e0bf2724fb7083be7f8ee3a.jpg
Một người qua đường học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

e814895cb279b40b8e84f79dab90e216.jpg

b8e47e840ea0880cdaf84d8992d14c05.jpg

81ae551515b1031c1e7551e25f868a23.jpg

8dec3dbd9ef59dd15264e8dcab29362c.jpg
Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công.

11ba6c4161bbc745b15badd264d7c5ba.jpg

ad79236f624a3c78c7a90b0d2a455b77.jpg
Các học viên tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 24 tháng 4

a47228e4401fb82653d866dc353034d9.jpg
Bà Trương Tố (Sue Zhang), phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver

Bà Trương Tố (Sue Zhang), phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver đã phát biểu tại cuộc mít-tinh hôm 24 tháng 4. Bà thuật lại các chi tiết chính của sự kiện kháng cáo ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc thỉnh nguyện vì tự do tín ngưỡng quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

“Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ, đã xuyên tạc sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa của người dân thành một ‘cuộc bao vây’ và phát động chiến dịch đàn áp trên toàn quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công,” bà Trương cho hay.

Bà lưu ý, ĐCSTQ đã tiến hành khủng bố chính trị nhằm vào Pháp Luân Công trong suốt 22 năm qua, tra tấn và giết hại dã man người dân Trung Quốc, thậm chí còn có nhiều bằng chứng cho thấy chế độ ĐCSTQ đã giết hại các học viên Pháp Luân Công và buôn bán nội tạng của họ.

Bà Trương kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp và trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp ở Trung Quốc, bao gồm cả công dân Canada Tôn Thiến (Sun Qian).

2001724c90dde91b4d2b858f85c2e11b.jpg
Ông Dennis Watson, một blogger nổi tiếng, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Dennis Watson, một blogger nổi tiếng, đã phát biểu tại buổi lễ mít-tinh. Ông bày tỏ, ông rất buồn khi thấy một nhóm người tốt và tích cực bị đàn áp trong suốt 23 năm qua. Ông Dennis tiết lộ thêm, ông đã từng cảm thấy khó hiểu về lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tra tấn những người tốt, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ “Trải nghiệm Trung Quốc [thời kỳ] trước chủ nghĩa cộng sản” trên áp phích quảng bá Shen Yun, ông nhận ra rằng ĐCSTQ không muốn mọi người nhớ đến văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Ông hiểu rằng, ĐCSTQ không thể chấp nhận Pháp Luân Công vì Pháp Luân Công nói lên sự thật.

eb26a934b96f559c899913c32a949ff2.jpg
Cô Sandy Fast, một giáo viên nghệ thuật, đánh giá cao sự tường hòa của Pháp Luân Công

Cô Sandy Fast, một giáo viên mỹ thuật, đã ký vào đơn kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô tán thưởng các bài công pháp của Pháp Luân Công ưu mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Cô đánh giá cao tinh thần hòa bình và nỗ lực bền bỉ của các học viên, và theo cô nhận thấy, điều này cũng sẽ giúp nhiều người hơn đến tìm hiểu và theo học môn tu luyện.

559761e02fbdc4aaf72b7f4b539c034f.jpg
Cô Bealaica Uaaje (bên trái) và bạn của mình tìm hiểu về Pháp Luân Công

Bealaica Uaaje và bạn của cô đến từ Mexico đã ký vào đơn kiến ​​nghị và cho hay, họ muốn học các bài công pháp vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/26/441753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/1/200132.html

Đăng ngày 03-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share