[MINH HUỆ 01-04-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 7 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 7 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

06eadd210e367342083220dfac0911b6.jpg

1. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Văn Hoa bị bắt giữ
2. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Bà Hồng Quế Lan bị tạm giam
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của ông Đổng Di Nhiên đã được chuyển tới viện kiểm sát
4. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Phạm Thư Ngân bị bắt
5. [Huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Chu Hiểu Trinh bị bắt giữ
6. [Thiên Tân] Bà Lý Thục Phương bị bắt
7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Tĩnh Nhàn bị bắt

1. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Văn Hoa bị bắt giữ

Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2022, bà Lý Văn Hoa (khoảng 60 tuổi, ở khu tập thể của một nhà máy phân bón ở quận Lịch Thành) bị mất thẻ căn cước công dân khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương đã cạy cửa và lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà. Sau này được biết tài sản cá nhân mà cảnh sát tịch thu từ nhà bà được chất đầy lên hai chiếc xe tải. Tối hôm đó, ngay khi bà Lý trở về nhà, bà đã bị cảnh sát mặc thường phục chờ sẵn ở đó bắt giữ.

2. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Bà Hồng Quế Lan bị tạm giam

Ngày 27 tháng 1 năm 2022, bà Hồng Quốc Lan (66 tuổi) trở về thành phố Dương Giang để thăm mẹ ngay trước Năm mới (ngày 1 tháng 2 năm 2022). Ngày 13 tháng 12, khi đang trên tàu cao tốc từ Dương Giang về lại Mậu Danh, bà bị cảnh sát bắt giữ. Bà có đem theo một điện thoại di động WeChat và một thẻ điện tử. Cảnh sát đã lục soát nhà bà vào buổi tối hôm đó. Bà Hồng và chồng hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Phật Sơn.

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của ông Đổng Di Nhiên đã được chuyển tới viện kiểm sát

Hồ sơ của ông Đổng Di Nhiên được chuyển đến Viện Kiểm sát Quận Vu Hồng. Theo viên cảnh sát phụ trách xử lý vụ án tại Đồn Công an Mã Lộ Loan, ông Đổng đã được đưa đến Trại tạm giam quận mới Thẩm Bắc vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Hiện ông đang bị cách ly (do dịch bệnh COVID-19), có thể kéo dài hơn 10, 20, hoặc 30 ngày. Sau đó, họ sẽ đưa ông đến Trại tạm giam Quận Hòa Bình.

4. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Phạm Thư Ngân bị bắt

Khoảng 11 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 2022, một số cảnh sát từ Đồn Công an Ngũ Nghiêu đã kéo đến nhà bà Phạm Thư Ngân. Họ nhìn ngó xung quanh một vòng rồi đưa ra mẫu đơn “bảo lãnh tại ngoại” cho bà Phạm ký. Bà bị cảnh sát bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công vài ngày trước. Thời điểm đó, cảnh sát đã chụp ảnh và cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà, và giờ đây họ lại dùng chính ảnh chụp và những dấu vân tay đó để ép bà ký vào đơn “tại ngoại”.

Bà Phạm không hợp tác và bị đưa đến Đồn Công an Ngũ Nghiêu. Cảnh sát cũng lấy đi máy tính xách tay và một số tập sách mỏng chân tướng. Cảnh sát đã đưa bà đến Đồn Công an Y Miên vào chiều hôm đó. Bà được đưa về nhà sau 6 giờ chiều.

5. [Huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Chu Hiểu Trinh bị bắt giữ

Bà Chu Hiểu Trinh ở thị trấn Hồ Trấn bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2022. Hiện chưa rõ chi tiết về tình hình của bà.

6. [Thiên Tân] Bà Lý Thục Phương bị bắt

Bà Lý Thục Phương ở thị trấn Cát Cô bị báo cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vài ngày trước. Bảy đến tám cảnh sát địa phương lục soát nhà bà và đưa bà đến đồn công an. Bà được trả tự do cùng ngày sau khi cảnh sát ép chồng bà ký tên vào biên bản.

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Tĩnh Nhàn bị bắt

Bà Lý Tĩnh Nhàn bị cảnh sát mặc thường phục phát hiện và báo cáo với đồn công an khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản vào buổi sáng ngày 29 tháng 1 năm 2022. Cảnh sát của Đồn Công an Đại Liên Đài đã bắt giữ bà, lục soát nhà bà và lấy đi ba cuốn sách Chuyển Pháp Luân (trong đó hai quyển được chép tay). Sau khi cảnh sát thẩm vấn bà và lập biên bản, họ đã để bà Lý về nhà vào buổi chiều.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/1/440733.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/22/200016.html

Đăng ngày 01-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share