[MINH HUỆ 04-03-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 7 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 13 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

c6a967b7fa71a46bc09627a39a712315.jpg

1. [Thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Anh bị kết án tù
2. [Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Tố Hoa cùng hai học viên khác bị bắt giữ
3. [Thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ] Ông Triệu Hằng Đức đối mặt với xét xử
4. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Nhà bà Cảnh Thúy Hương bị lục soát
5. [Thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ] Hồ sơ vụ án của bà Diêu Tiểu Diễm được chuyển tới viện kiểm sát
6. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ
7. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ngô Lệ Hoa bị đưa tới nhà tù
8. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Bà Bố Ngọc Hâm và bà Tiết Quế Vân bị giam ở trong Trại tạm giam
9. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Tằng Tòng Quần bị bắt giữ

1. [Thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Anh bị kết án tù

Bà Trương Anh đã bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Gần đây có thông tin rằng Tòa án Trung cấp Thành phố Thường Châu đã gây sức ép yêu cầu Tòa án Quận Vũ Tiến kết án bà Trương 3 năm 1 tháng tù giam. Phiên tòa thứ hai dự kiến sẽ được mở vào ngày 11 tháng 3.

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2021, bà Trương bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Vũ Tiến bắt giữ. Bà bị giam tại một trung tâm tẩy não địa phương và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Tây Lâm.

2. [Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Tố Hoa cùng hai học viên khác bị bắt giữ

Bà Lý Tố Hoa cùng hai học viên khác vị bắt giữ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân vào khoảng ngày 15 tháng 2 năm 2022.

3. [Thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ] Ông Triệu Hằng Đức đối mặt với xét xử

Tòa án Quận Tây Hạ có kế hoạch đưa ông Triệu Hằng Đức ra xét xử vào sáng ngày 15 tháng 3 năm 2022.

Tối ngày 26 tháng 11 năm 2021, ông Triệu bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, và nhà của ông bị lục soát.

Ngày 28 tháng 11, Công an Quận Hưng Khánh đã giam giữ hình sự ông Triệu ở trong trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên. Ông chính thức bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 12. Ngày 17 tháng 12, hồ sơ vụ án của ông đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Quận Tây Hạ, và cơ quan này đã đưa ra cáo buộc chống lại ông vào ngày 13 tháng 1 năm 2022.

Ông Triệu đã bị ngược đãi nghiêm trọng ở trong trại giam và ông đã phải đặt ống thông tiểu.

4. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Nhà bà Cảnh Thúy Hương bị lục soát

Ngày 10 tháng 2 năm 2020, hơn 10 người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Hoài An và Công an Huyện Hoài An đã kéo tới nhà bà Cảnh Thúy Hương ở thôn Đông Thiên Hà, thị trấn Sài Câu Bảo, huyện Hoài An và lấy đi hai cuốn sách Đại Pháp và yêu cầu bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Họ đe dọa nếu bà vẫn tiếp tục tu luyện, họ sẽ cắt tiền trợ cấp sinh hoạt dành cho người nghèo của bà.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông năm 2022, ba người trẻ tuổi đã theo dõi ông Chu Lâm Tự ở thôn Đông Dương Hà mỗi khi ông đi ra ngoài.

5. [Thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ] Hồ sơ vụ án của bà Diêu Tiểu Diễm được chuyển tới viện kiểm sát

Ngày 2 tháng 12 năm 2021, bà Diêu Tiểu Diễm đã bị cảnh sát của Công an Huyện Vĩnh Ninh bắt giữ tại cộng đồng dân cư nơi bà sinh sống. Bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 30 tháng 12.

Hồ sơ vụ án của bà Diêu được chuyển tới Viện Kiểm sát Quận Tây Hạ vào ngày 28 tháng 2 năm 2022.

6. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Hứa Quế Chi, khoảng 58 tuổi, ở quận Nam Cương đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Bà Tương Ích Phân và bà Trịnh Ngọc Phương bị cảnh sát của Đồn Công an Thành Bắc ở quận A Thành bắt giữ vào ngày 3 tháng 3. Cảnh sát tịch thu điện thoại di động của hai học viên và người thân của họ.

7. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ngô Lệ Hoa bị đưa tới nhà tù

Bà Ngô Lệ Hoa ở quận Song Thành bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Hiện bà đang bị giam giữ tại Đội Cải huấn cao độ.

8. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Bà Bố Ngọc Hâm và bà Tiết Quế Vân bị giam ở trong trại tạm giam

Bà Bố Ngọc Hâm và bà Tiết Quế Vân ở tiểu khu Giáp Bì Câu đã bị cảnh sát tuần tra của Đồn Công an Minh Hoa bắt giữ trong khi đang dán tài liệu Pháp Luân Công vào tối ngày 25 tháng 2 năm 2022. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và lấy đi toàn bộ sách Pháp Luân Công và hai máy tính của bà Bố. Cảnh sát còn cắt dây mạng internet của bà. Họ cũng lấy đi 3 đến 4 xấp tài liệu giảng chân tướng tự dán để ở giỏ xe ô tô điện của bà. Hiện chưa rõ họ tịch thu những đồ vật gì từ nhà bà Tiết.

Cả hai học viên bị đưa tới trại tạm giam Thư Lan vào ngày 26 tháng 2.

9. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Tằng Tòng Quần bị bắt giữ

Ngày 1 tháng 3 năm 2022, học viên Tằng Tòng Quần (chưa rõ giới tính) đã bị hai người trẻ tuổi báo cảnh sát khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại giao lộ đường Khai Thiện và con đường dẫn tới quận An Cư. Học viên Tằng bị bắt tới một đồn công an, sau đó bị giam trong trại tạm giam Vĩnh Hưng 15 ngày.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/4/439641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/28/199694.html

Đăng ngày 30-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share