Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2022] Ba ngày sau khi một tòa án ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đình chỉ vụ án chống lại bà Cao Quỳnh Tiên (một cư dân địa phương), công tố viên đã gia hạn truy tố nhằm tìm cách buộc tội bà.

Ở Trung Quốc, khi một vụ án bị đình chỉ, có nghĩa là tòa án tạm dừng xét xử và sau này có thể mở lại vụ án sau đó và đưa ra phán quyết.

Bà Cao (83 tuổi) bị nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một học viên khác ở Côn Minh là bà Vương Cẩn (ngoài 50 tuổi) bị bắt và bị truy tố cùng với bà Cao, đã bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Côn Minh kể từ đó. Tình trạng vụ án của bà hiện vẫn đang phải điều tra.

Khoảng vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, bà Cao và bà Vương bị Đội An ninh Nội địa Thành phố An Ninh bắt giữ. Bà Vương đã bị giam giữ kể từ đó, còn bà Cao đã được tại ngoại do sức khỏe yếu, sau khi nộp 1.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Cụ bà Tạ Gia Dương 89 tuổi (mẹ của bà Vương) đã vô cùng khiếp sợ trước việc con gái bà bị bắt giữ. Một buổi tối, bà đã bị đột quỵ và ngã trong nhà vệ sinh. Mặc dù sống sót sau khi được cấp cứu, nhưng sau đó bà đã bị liệt và qua đời vài tháng sau đó vào ngày 5 tháng 4 năm 2021.

Trong cùng tháng đó, bà Vương và bà Cao đã bị Viện Kiểm sát quận Tây Sơn khởi tố.

Khi bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Tây Sơn, cả bà Cao và bà Vương đều tự làm chứng trong phần bào chữa của mình. Họ khẳng định rằng bản thân không làm bất cứ điều gì sai trái hoặc vi phạm luật pháp trong việc tu luyện Pháp Luân Công và sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Luật sư Lý Ngạn của bà Vương và luật sư Lý Hải Minh của bà Cao (do tòa án chỉ định) đã biện hộ vô tội cho họ.

Tháng 8 năm 2021, bà Cao bị ngã tại nhà và bị gãy chân. Khi tòa lên lịch cho phiên xét xử thứ hai vào khoảng tháng 12 năm 2021, tòa đã yêu cầu bà lắp camera tại nhà để tham dự phiên xét xử trực tuyến, nhưng gia đình bà từ chối.

Ngày 17 tháng 12, thẩm phán đã ra phán quyết đình chỉ vụ án của bà Cao. Nhưng đến ngày 20 tháng 12, công tố viên Trương Lệ đã gia hạn truy tố nhằm tìm cách kết tội bà Cao. Đồng thời cảnh sát và công tố viên đã nhiều lần sách nhiễu bà tại nhà.

Trước lần bức hại gần đây nhất bà Cao đã từng bị kết án lao động cưỡng bức 3 năm vào tháng 7 năm 2004, sau khi bà bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà lại bị bắt cùng với bốn học viên khác vào ngày 29 tháng 8 năm 2017. Sau đó cả 5 người đều bị Tòa án Huyện Tấn Ninh kết án, trong đó bà Cao đã bị kết án 2 năm với 3 năm quản chế.

Bài liên quan:

Vân Nam: Hai người phụ nữ bị bắt vì kiên định đức tin, trong đó một người đã ngoài 80 tuổi

Cảnh sát bắt nhầm một phụ nữ 81 tuổi và giam bà trong hai ngày

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/25/440455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/30/199719.html

Đăng ngày 29-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share