Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2022] Đầu tháng 3 năm 2022, một người nông dân 61 tuổi ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 4 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, bà Thôi Kiến Tú bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì tặng một tập sách mỏng nói về chân tướng Pháp Luân Công cho một nhân viên vệ sinh. Ban đầu Đội An ninh Nội địa Huyện Cử đã chuyển hồ sơ vụ việc của bà tới Viện Kiểm sát Huyện Cử, sau đó cơ quan này lại chuyển tiếp hồ sơ sang Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên.

Vụ bắt giữ bà Thôi đã giáng một đòn nặng lên người mẹ chồng 88 tuổi của bà. Bà cụ đã qua đời sau đó một tháng, vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. Trong khi đó, chồng của bà Thôi đang mắc bệnh Parkinson đã phải vật lộn để tự lo cho bản thân và chăm sóc vườn dâu tây trồng trong nhà kính của gia đình.

Ngày 17 tháng 1 năm 2022, Tòa án Huyện Ngũ Liên xét xử bà Thôi từ xa qua video và luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.

Chủ tọa phiên tòa Dương Kiệt đã lấy cớ dịch bệnh đang bùng phát để chặn con gái, con rể và con trai của bà Thôi (những người từ xa về) ở bên ngoài cổng, không cho họ vào trong phòng xét xử. Chỉ có chồng và anh rể của bà Thôi (những người sinh sống tại địa phương) mới được phép vào phòng xử án.

Đầu tháng 3 năm 2022, Dương đã tuyên án bà Thôi 4 năm tù. Bà đã kháng cáo bản án.

Đây là lần thứ hai bà Thôi bị kết án tù vì kiên định đức tin của mình. Trước đó, bà đã bị Tòa án Huyện Cử kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế vào cuối tháng 7 năm 2018. Vài tuần sau (đầu tháng 8), một nhân viên của cục tư pháp địa phương đã đến Trại tạm giam Nhật Chiếu và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi bà trả lời “Có”, người nhân viên này đã yêu tòa án huyện xét xử lại vụ án của bà, đồng thời ép thẩm phán phải hủy bỏ phán quyết trước đó và tuyên bà 1 một năm tù giam, không có quản chế.

Trước đó, bà Thôi cũng bị bắt cùng với em gái Thôi Kiến Ngải vào ngày 29 tháng 8 năm 2015 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ địa phương. Bà đã được trả tự do sau hơn 1 tháng bị giam giữ, còn em gái bà bị Tòa án Huyện Cử kết án 8 năm tù.

Kể từ năm 2018, Tòa án Cấp cao Tỉnh Sơn Đông đã chỉ định Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên và Tòa án Huyện Ngũ Liên chuyên môn xử lý các vụ án Pháp Luân Công ở huyện Cử và huyện Ngũ Liên. Từ đó đến nay, đã có ít nhất 13 học viên, gồm Sử Vĩ Hoa, Triệu Thu Vũ, Vương Hồng Vũ, Hạ Phong Hoa, Chu Đức Cương, Tôn Bình, Công Hoa, Vương Diên Chu, Diêu Vĩnh Luân, Khuất Chính Dung, Khuất Chính Hoa, Dương Khiết và Hàn Công Anh đã bị kết án.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Dương Kiệt (杨杰), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Huyện Ngũ Liên: + 86-633-5338299
Lục Vệ (陆 卫), thẩm phán viên của Tòa án Huyện Ngũ Liên
Ngô Triệu Cường (吴兆强), công tố viên của Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên: + 86-633-3011521, + 86-17806338037
Dương Tư Tư (杨思思), công tố viên của Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên
Vương Quý Quân (王贵军), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Huyện Cử: + 86-633-6893049

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Toà án nâng mức hình phạt khi biết học viên vẫn tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/24/440420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/29/199713.html

Đăng ngày 29-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share