Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2022] Đầu tháng 3 năm 2022, ông Ngô Hải Ba ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt giữ. Vụ bắt giữ này xảy ra chỉ một năm sau khi ông được trả tự do khỏi án tù 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện ông đang bị giam ở trong Trại tạm giam Hà Sơn và tình huống cụ thể của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2022-3-22-mh-wuhaibo.jpg

Ông Ngô Hải Ba

Ông Ngô, một cựu kỹ thuật viên công ty dược phẩm 57 tuổi, đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu trong 23 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã từng một lần thụ án ở trong trại lao động cưỡng bức và hai lần thụ án tù với tổng cộng 11 năm. Ông bị tra tấn tàn bạo và đã có lần suýt mất mạng.

Thụ án 2 năm tại trại lao động cưỡng bức

Đầu năm 2001, ông Ngô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi cảnh sát phát hiện, họ đã cố gắng bắt ông tại nơi làm việc vào tháng 4 năm đó. Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, ông đã trốn thoát và buộc phải rời khỏi nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Nửa năm sau, ông bị bắt ngay khi trở về nhà và đã bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vào ngày 20 tháng 11 để thụ án 2 năm. Tại đây, ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác, trong đó có việc đâm tăm nhọn vào đầu móng tay.

Kết án 4 năm tù

Ngày 17 tháng 4 năm 2007, ông Ngô lại bị bắt và sau đó bị Tòa án Quận Hà Sơn kết án 4 năm tại Nhà tù Dương Giang vào ngày 23 tháng 1 năm 2008. Công tố viên phụ trách vụ án của ông là La Dư Hoàn, các thẩm phán tham gia xét xử ông là Lưu Phó Lan, Diệp Thu Ba và Hứa Hà. Ông được trả tự do vào ngày 16 tháng 2 năm 2011.

Kết án 5 năm tù

Vài năm sau, vào ngày 2 tháng 12 năm 2015, ông Ngô bị bắt giữ bởi Trần Nhật Thanh, Lâm Hải và Mạc Hải Đào từ Đội An ninh Nội địa Quận Hà Sơn, Hoàng Chương Thành và Chu Tán Huy ở Đồn Công an Tân Lâm.

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, ông Ngô bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Hà Sơn. Đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc) vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công của ông đã được sử dụng làm bằng chứng truy tố.

Ngày 8 tháng 6, các thẩm phán Lưu Phó Lan và Trần Nhân tuyên án ông 5 năm tù. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trạm Giang, và cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào tháng 1 năm 2017.

Ở trong Nhà tù Tứ Hội, ông Ngô bị buộc phải ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ, bị cấm ngủ, không được phép sử dụng nhà vệ sinh và bị lăng mạ. Các tù nhân quát vào mặt ông: “[Nếu ông không từ bỏ đức tin của mình], chúng tôi sẽ đánh ông cho đến khi ông tàn tật, sau đó chữa khỏi, rồi lại lại đánh ông đến tàn tật.”

Ông từng bị đánh đập đến bất tỉnh, đầu be bét máu, cánh tay bị gãy và toàn bộ mười móng chân của ông bị rụng hoặc bị hoại tử.

Ông tưởng chừng đã mất mạng. Cuối cùng, đến tháng 12 năm 2020, ông được trả tự do, nhưng sau đó lại bị bắt vào tháng 3 năm 2022.

Thông tin của các thủ phạm:

Trần Nhật Thanh (陈 日 清), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Hà Sơn: + 86-13822520633
Lâm Lập Kính (林立 劲), Trưởng Đồn Công an Tân Thôn: + 86-13600382646
La Dư Hoàn (罗 予 还), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hà Sơn: + 86-18934041738
Lưu Phó Lan (刘 付 兰), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Quận Hà Sơn: + 86-759-2368920, + 86-759-2368079

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Người đàn ông Quảng Đông đã liên tục bị đánh đập trong Nhà tù Tứ Hội vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/23/440393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/29/199707.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share