Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2022] Ông Loan Tường Huy (51 tuổi), một kỹ sư tàu thủy ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đã kháng cáo bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công của mình. Gần đây tòa án trung cấp đã ra quyết định bác bỏ kháng cáo của ông

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Loan bị bắt tại Nhà máy Đóng tàu Bột Hải nơi ông làm việc vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Vợ ông, với tư cách là người nhà bào chữa cho ông, đã liên tục viết thư cho công an, công tố viên và thẩm phán để yêu cầu trả tự do cho ông và hối thúc họ không tham gia vào cuộc bức hại.

Trong thư, bà chỉ ra rằng cáo buộc chống lại chồng bà “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” là hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, vì các nhà chức trách không thể chứng minh được chồng bà đã phá hoại luật nào và bằng cách nào.

Tuy nhiên, tất cả các cơ quan nhà nước mà bà liên lạc đều làm ngơ trước kháng cáo của bà và tiến hành khởi tố vụ án của ông Loan.

Khi ông Loan bị đưa ra xét xử tại phòng xử án tạm thời thiết lập ở bên trong tại trại tạm giam vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, vợ ông đã yêu cầu công tố viên Long Đảm rút khỏi vụ án này, vì và đã nộp đơn tố cáo ông ta vi phạm thủ tục pháp lý trong việc xử lý vụ án của ông Loan. Tuy nhiên thẩm phán đã từ chối yêu cầu của bà.

Đối với nội dung thư ý kiến pháp lý mà vợ ông Loan trình lên với tư cách là người nhà tham gia biện hộ, Vương Phúc Tiêu của Viện Kiểm sát Quận Long Cảng nói rằng họ sẽ không đưa ra bất kỳ hồi đáp hoặc giải thích. Sau khi tòa án tuyên phán quyết, nếu không đồng ý thì bà ấy có thể tiếp tục kháng cáo. Ông ta tuyên bố sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu làm sai.

Tòa án Quận Liên Sơn đã kết án ông Loan 4 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Hồ Lô Đảo và yêu cầu có một phiên xét xử công khai.

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, vợ của ông Loan cũng đã nộp một lá thư lên tòa án trung cấp, trong đó ghi lại việc xử lý chứng cứ trái pháp luật của thẩm phán Lý Phúc Sơn của tòa án cấp dưới. Bà nói rằng bà đã cố gắng yêu cầu thẩm phán cho xem tất cả bằng chứng trước tòa, đọc to các tài liệu in ấn và chiếu các đoạn video, nhưng thẩm phán Lý từ chối đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Ngày 25 tháng 1 năm 2022, tòa án cấp cao hơn đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông Loan mà không tổ chức xét xử.

Bài liên quan:

Kỹ sư tàu thủy bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/21/440317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/27/199679.html

Đăng ngày 23-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share