[MINH HUỆ 12-03-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 17 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

60b442850a7b4429329a51253f7f4568.jpg

1. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Ông Lưu Khánh Kiệt tiếp tục đối mặt với bức hại
2. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Tương Minh Huy đối mặt với xét xử
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Vương Tĩnh Huệ được trình lên viện kiểm sát
4. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Ông Chung Hiền Văn bị kết án một năm tù giam
5. [Bắc Kinh] Bà Trương Phương bị giam giữ
6. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Giả Hồng bị bắt tạm giam
7. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Năm học viên bị sách nhiễu
8. [Thành phố Kim Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hoàng bị kết án ba năm tù giam
9. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Nguyên Thu bị sách nhiễu
10. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Cao Thục Trinh bị giam giữ
11. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt và đã được trả tự do

1. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Ông Lưu Khánh Kiệt tiếp tục đối mặt với bức hại

Theo dự kiến, ông Lưu Khánh Kiệt sẽ được trả tự do khỏi Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở thành phố Tứ Bình vào ngày 13 tháng 3 năm 2022. Gia đình ông đã nhận được một cuộc điện thoại của nhà tù, thông báo rằng ông Lưu sẽ được giao cho Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Diên Cát ngay khi ra tù.

2. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Tương Minh Huy đối mặt với xét xử

Ông Tương Minh Huy sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Thành Quan vào khoảng giữa tháng 3 năm 2022.

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Vương Tĩnh Huệ được trình lên viện kiểm sát

Bà Vương Tĩnh Huệ bị báo cáo vì phân phát tài liệu chân tướng và bị cảnh sát của Đồn Công an Bắc Lăng bắt giữ vào chiều ngày 7 tháng 2 năm 2022. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Tân Thẩm Bắc. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Quận Vu Hồng.

4. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Ông Chung Hiền Văn bị kết án 1 năm tù giam

Ông Chung Hiền Văn ở quận Du Thủy bị bắt vào tháng 4 năm 2021. Ông đã bị Tòa án Quận Du Thủy kết án 1 năm tù giam và phạt tiền 2.000 Nhân dân tệ tiền vào tháng 7 năm 2021. Ông sắp được trả tự do.

5. [Bắc Kinh] Bà Trương Phương bị giam giữ

Bà Trương Phương ở cộng đồng dân cư Tân Nguyên Lý, quận Triều Dương đã bị đưa tới trại tạm giam Số 1 ở Đậu Các Trang vào ngày 9 tháng 3 năm 2022.

6. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Giả Hồng bị bắt tạm giam

Bà Cổ Hồng bị cảnh sát ở Hoài Dương bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Hiện bà đang bị giam ở trong trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu.

7. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Năm học viên bị sách nhiễu

Ngày 8 tháng 2 năm 2022, ba cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Lâu Trượng Tử ở huyện Thanh Long đã kéo tới nhà ông Trương Thanh Thu và sau đó tới nhà ông Vương Chấn Động. Họ cố gắng tìm bắt người đã treo những biểu ngữ Pháp Luân Công.

Ngày 1 tháng 3 năm 2022, ba cảnh sát kéo tới nhà ông Diêu Chấn Đạt. Đây là lần thứ 9 họ tới sách nhiễu ông Diêu. Vợ ông Diêu không cho họ vào nhà. Sau đó, ba cảnh sát này đã tới nhà bà Chu Thúy Hoa và bà Trạch Phượng Mai, nhưng lúc đó vợ chồng bà Trạch đều không có ở nhà. Cảnh sát đã tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và tuần báo từ nhà của bà Trạch.

8. [Thành phố Kim Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hoàng bị kết án 3 năm tù giam

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, bà Hoàng bị bắt giữ vì phân phát tài liệu giảng chân tướng tại chợ sáng bán đồ tươi sống ở quận Cổ Tháp. Sau đó, bà bị kết án 3 năm tù giam. Bà có thể đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

9. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Nguyên Thu bị sách nhiễu

Ngày 11 tháng 3 năm 2022, bà Dương Nguyên Thu ở khu phố Dũng Tuyền thuộc quận Ôn Giang đã bị cảnh sát Lý Tiến của Đồn Công an Dũng Tuyền và nhân viên Phòng 610 sách nhiễu tại nhà riêng. Họ chụp hình bà và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công của bà.

10. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Cao Thục Trinh bị giam giữ

Bà Cao Thục Trinh ở thị trấn Đường Nguyên hiện đang bị giam giữ ở trong trại tạm giam Huyện Quan. Gia đình bà không được phép gửi tiền cho bà, mà chỉ được phép gửi một ít quần áo vào cho bà.

11. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt và đã được trả tự do

Đầu tháng 3 năm 2022, bà Vương Bích Anh ngoài 70 tuổi, bà Lư Nương Nương cùng một nữ học viên khác bị bắt giữ tại Chợ Xuyên Trung. Ba học viên cao niên này đã bị đưa tới Đồn Công an Thị trấn Tân Kiều để thẩm vấn, và sau đó đều đã được trả tự do.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/12/439959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/16/199552.html

Đăng ngày 23-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share