Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2022] Tám cư dân ở quận Lữ Thuận Khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang bị giam giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là chi tiết về các vụ án của họ:

– Ông Lưu Nhân Thu (khoảng 52 tuổi) bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Ông đã bị kết án 10 năm tù bởi Tòa án Quận Lữ Thuận Khẩu. Hiện ông đang bị giam ở trong Nhà tù Đại Liên và gia đình ông không được phép vào thăm ông trong suốt hai năm qua.

– Bà Thịnh Kiệt (ngoài 60 tuổi) bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 và bị Tòa án Quận Lữ Thuận Khẩu kết án 7,4 năm tù. Hiện bà đang bị giam ở trong Nhà tù Nữ Thẩm Dương và gia đình bà không được phép vào thăm bà trong hơn sáu tháng qua.

– Bà Chiến Thục Hoa (63 tuổi) đã bị báo cảnh sát vào giữa tháng 6 năm 2017 vì mở cho người chủ một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động xem một đoạn video về Pháp Luân Công. Vài ngày sau bà bị bắt tại nhà và bị đưa đến Trại tạm giam Đại Liên vào ngày 28 tháng 6. Bà bị Tòa án Quận Lữ Thuận Khẩu kết án 8 năm và đưa đến Nhà tù Nữ Thẩm Dương. Thỉnh thoảng bà mới được gọi điện thoại cho gia đình.

– Bà Vu Anh Hoa (71 tuổi) bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 và sau đó bị Tòa án Quận Lữ Thuận Khẩu kết án 3,5 năm tù. Bà đã bị chuyển từ trại tạm giam Đại Liên đến Nhà tù Nữ Thẩm Dương vào tháng 7 năm 2021. Bà bị hôn mê vào tối ngày 25 tháng 11 năm 2021. Huyết áp của bà tăng cao đến mức máy không đo được nữa và bà còn nôn ra máu. Mặc dù các lính canh đã đưa bà đến bệnh viện để hồi sức, nhưng họ từ chối để bà được tạm tha y tế với lý do là bà không đủ tiêu chuẩn. Bà bị đưa trở lại nhà tù bốn ngày sau đó. Gia đình bà đã phải nộp 10.000 Nhân dân tệ chi phí y tế cho bà. Kể từ đó họ vẫn chưa được phép gặp bà và rất lo lắng cho bà.

– Bà Đàm Hoa Lệ (Đàm Hoa Lợi) bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 7 năm 2020 và bị giam tại Trại tạm giữ Ngõa Phòng Điếm. Tám ngày sau, bà được bảo lãnh tại ngoại vì huyết áp cao. Cảnh sát đã nộp hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Bà bị đưa ra hầu tòa tại Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử vào ngày 13 tháng 1 năm 2022. Chủ tọa phiên tòa họ Lô đã kết án bà 3 năm tù vào ngày 25 tháng 1 năm 2022. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên.

– Bà Mã Nham (74 tuổi) bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2020. Bà bị Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử kết án 4 năm 10 tháng tù vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Bà đã kháng cáo nhưng đã bị Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên bác bỏ vào đầu tháng 10 năm 2021. Hiện bà vẫn đang bị giam ở trong trại tạm giam Đại Liên.

– Bà Phó Lệ Hoa cũng bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 7 năm 2020. Bà bị Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử xét xử vào tháng 5 năm 2021 và bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ vào tháng 9. Bà đã bị chuyển từ trại tạm giam Đại Liên sang Nhà tù Nữ Thẩm Dương.

– Bà Từ Lệ Như (75 tuổi) bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2021, khi đang đi thăm một học viên khác là bà Khúc Ngọc Sương (80 tuổi) ở cùng thôn khi bà Khúc vừa mới xuất viện. Bà Từ bị người con trai thứ hai của bà Khúc là Lưu Nhật Hải (con trai thứ hai của bà Khúc) và Từ Hiểu Huệ (con dâu cả của bà Khúc) báo cảnh sát. Bà Từ hiện đang bị giam ở trong trại tạm giam Đại Liên và con trai bà đang thuê luật sư cho bà.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

1. Những người chịu trách nhiệm về vụ án của bà Mã Nham:

Trương (张), đội trưởng, Đại đội An ninh Nội địa Tây Cương: +86-15040510789
Viên Chí Vĩ (袁志伟), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-86572014
Đoàn Lệ (段丽), thẩm phán, Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-82793834

2. Những người chịu trách nhiệm về vụ án của bà Đàm Hoa Lợi:

Trương (张), đội trưởng, Đại đội An ninh Nội địa Tây Cương: +86-15040510789
Trịnh Kim Đức (郑金德), đồn phó, Đồn Công an Bạch Vân: +86-18341108960
Lý Kiến Triết (李建哲), cảnh sát viên: +86-18341109132
Hồ Đồng Quân (胡同军), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-86105050
Lô Đan Đan (卢丹丹), thẩm phán, Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử : +86-19104113765, +86-411-82793826

3. Những người chịu trách nhiệm về vụ án của bà Phó Lệ Hoa:

Trương Ích Ninh (张益宁), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18341108676
Viên Chí Vĩ (袁志伟), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-86572014
Kim Hoa (金华), thẩm phán, Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-82793897, +86-19104113632

4. Những người chịu trách nhiệm về các vụ án của ông Lưu Nhân Thu, bà Thịnh Kiệt, bà Chiến Thục Hoa và bà Vu Anh Hoa:

Trịnh Gia Vi (郑家为), viện trưởng, Viện Kiểm sát Quận Lữ Thuận Khẩu: +86-411-86628666, +86-13500725863
Vu Viễn Minh (于远明), chánh án, Tòa án Quận Lữ Thuận Khẩu: +86-411-86365866, +86-13322244888
Vu Sâm (于森), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Quận Lữ Thuận Khẩu: +86-411-86365802
Trương Huy (张慧), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Quận Lữ Thuận Khẩu: +86-411-86365892, +86-13898666583

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/7/439784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/14/199533.html

Đăng ngày 23-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share