[MINH HUỆ 31-03-2022] Ngày 29 tháng 1 năm 2020, tức sáu ngày sau khi chính quyền Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc tuyên bố phong tỏa toàn thành phố để hạn chế sự lây lan của virus corona [COVID-19], một cư dân địa phương 75 tuổi bắt đầu bị sốt cao và tiêu chảy.

Bởi nghĩ rằng đó chỉ là cảm vặt nên ông cụ đã uống vài viên thuốc thảo dược Đông y và không để tâm đến nó nhiều. Hai ngày sau, ông bị mất vị giác và buồn nôn. Ông không thể ăn bất cứ thức ăn đặc nào mà chỉ ăn được một chút mì hoặc cháo. Ông nhanh chóng bị ho khan và cảm thấy không còn chút sức lực.

Ngày 1 tháng 2, ông cụ đến một bệnh viện ở địa phương và được thông báo bị nhiễm COVID-19. Vì bệnh viện đã chật cứng bệnh nhân mắc COVID-19, nên ông được tiêm thuốc và cho về nhà. Hai ngày sau, bệnh viện có một giường trống và ông cụ được nhập viện. Cùng lúc, người nhà ông bị cách ly.

Đến ngày 4 tháng 2, ông cụ được chuyển đến một bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm. Trong những ngày đầu nhập viện, ông bị khó thở và mất cả ngày mới ăn hết bữa sáng.

Ông cụ rất lo sợ sau khi thấy bệnh nhân cùng phòng qua đời vì COVID-19. Sau đó, ông được chuyển sang phòng bệnh khác.

Lúc đó, ông cụ nhớ đến vợ mình (người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm) thường nhắc ông niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ và nói rằng chín chữ này đã mang đến phúc báo cho nhiều người.

Bởi vậy trong thời gian ở viện, hàng ngày ông cụ bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn và còn thêm một câu: “Xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu con”. Sau đó, sức khỏe của ông bắt đầu cải thiện và ông đã hồi phục nhanh chóng. Đến ngày thứ 10 ông đã được xuất viện. Ông cụ nói rằng trong khi rất nhiều người đã chết vì nhiễm virus ở Vũ Hán, thì việc một người ở tuổi của ông có thể khỏi bệnh nhanh chóng như vậy quả là một kỳ tích. Ông vô cùng cảm tạ uy lực của Đại Pháp và cảm tạ Sư phụ Lý đã cứu mạng ông.

Ngoài câu chuyện về cư dân cao tuổi ở Vũ Hán nói trên, một học viên khác cũng tường thuật rằng những người hàng xóm của bà ở độ tuổi 70, 80 đều thụ ích sức khỏe bằng cách niệm chín chữ chân ngôn.

Có lần vài người hàng xóm nói đã với bà: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt! Nếu ai ai cũng tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì đạo đức của con người sẽ cải biến và không còn ai làm điều xấu để hãm hại người khác nữa“. Họ thường niệm chín chữ chân ngôn và có sức khoẻ tốt.

Một hôm, khi học viên này phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho một người phụ nữ thì cô ấy nói muốn trả tiền, nhưng người học viên đã lịch sự từ chối, nói rằng bà chỉ mong mọi người minh bạch chân tướng mà không cần báo đáp.

Một bí thư thôn ngoài 70 tuổi từng có phản ứng mạnh sau khi uống rượu. Tình trạng này đã khỏi sau khi ông bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn. Chồng của người học viên cũng khỏi tiêu chảy và ói mửa nhờ liên tục niệm chín chữ chân ngôn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/31/440667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/7/199824.html

Đăng ngày 22-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share