Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2022] Hai cư dân Trùng Khánh là ông Trần Minh Hy và bà Phù Trung Bích đã bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công và gần đây kháng cáo của cả hai người đều đã bị bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tòa án quận Giang Bắc (Tòa án trước đó xét xử sơ thẩm bà Phù và ông Trần) đã công bố các quyết định của Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Trùng Khánh về việc giữ nguyên các bản án ban đầu của bà Phù và ông Trần, lần lượt vào các ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2022.

Bởi sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19 ở địa phương, Tòa án quận Giang Bắc không cho phép hai học viên vào bên trong, thay vào đó, một thư ký đã giao các bản án cho họ tại lối vào của tòa án. Cả hai học viên đã đệ đơn kháng cáo khác lên Tòa án Cấp cao Trùng Khánh vào ngày 2 tháng 4.

Ông Trần (52 tuổi) bị bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 6 năm 2021. Ông đã bị xét xử vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 và bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 13.000 nhân dân tệ vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Trước bản án gần nhất này, ông đã từng hai lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 3 năm và bị tra tấn đến tàn tật trong thời gian thụ bản án đầu tiên. Vợ ông, bà Vương Hiểu Hà, đã qua đời vào ngày 22 tháng 10 năm 2015, sau khi bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Phù (75 tuổi) đã bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 10 năm 2021. Không rõ bà bị bắt vào thời điểm nào và thời hạn bản án của bà là bao lâu. Vào tháng 5 năm 2021, nhà chức trách ra lệnh cho trai của bà Phù đưa bà đến trung tâm tẩy não để “giáo dục thêm”. Không rõ liệu anh ấy có làm theo hay không.

Trước đó bà Phù từng bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2014 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau một năm bị giam trong Trại tạm giam quận Du Bắc, bà đã bị Tòa án quận Du Bắc bí mật kết án vào ngày 13 tháng 7 năm 2015 và bị kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Âu Dương Diễm (欧阳艳), thẩm phán chủ tọa
Tạ Ý (谢懿), thẩm phán viên
Lý Dĩnh (李颖), thẩm phán viên
Hạ Ngọc Kiệt (夏玉杰), trợ lý thẩm phán
Trần Giai Vũ (陈佳宇), thư ký

Bài liên quan:

Trùng Khánh: Vợ đã qua đời 7 năm trước, người đàn ông đơn thân lại bị kết án phi pháp 4 năm tù, đều vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/4/440866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/7/199825.html

Đăng ngày 12-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share