Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2022] Tôi nhận thấy một số học viên tại địa phương đã lấy danh nghĩa là chú ý đến an toàn để tránh tham gia các hoạt động giảng chân tướng Đại Pháp, thậm chí một số người còn không tham gia học Pháp nhóm.

Một số học viên cho rằng: “Những ai cần cứu đều đã được cứu rồi” và đoạn chương chủ nghĩa những lời Sư phụ giảng để chứng minh cho suy nghĩ của họ. Có người còn nói rằng tài liệu chân tướng Đại Pháp đã được phát đến tất cả các khu chung cư, nên không cần phát thêm tài liệu nào ở đó nữa. Những tuyên bố như vậy khiến cho một số học viên ngừng hoàn toàn nỗ lực giảng chân tướng hoặc xao nhãng việc cứu người.

Một số học viên trước đây từng giảng chân tướng rất tốt thì hiện nay lại dần dần trở nên giải đãi. Họ lập luận rằng vì Chính Pháp sẽ sớm kết thúc, nên sẽ thật đáng tiếc nếu giờ họ bị bắt giữ vì phân phát tài liệu. Họ cũng biện giải rằng nếu sau khi bị bắt mà họ không chịu đựng nổi áp lực của cuộc bức hại thì sẽ hủy đi cả con đường tu luyện của họ. Chính vì vậy, họ không muốn làm gì và chỉ chờ đợi Chính Pháp kết thúc.

Chú ý đến an toàn là không sai, nhưng phải xem cơ điểm đặt ở đâu. Nếu chỉ vì an toàn của bản thân, hoặc để không phải chịu nhận bức hại, hoặc để có thể đạt viên mãn thì đó chính là hữu lậu, là tâm vị tư.

Kỳ thực, chú ý an toàn là để làm ba việc ổn định và thuần thục hơn, mục đích là để trợ Sư chính Pháp tốt hơn và cứu được nhiều người hơn. Đây chính là cơ điểm của các đệ tử Đại Pháp. Chúng sinh đang đợi đệ tử Đại Pháp đến cứu độ, chúng ta không thể lấy việc chú ý an toàn làm thành cái cớ để thoái thác trách nhiệm lịch sử của mình.

Tất cả chúng sinh đều đang ở trong nguy hiểm, đệ tử Đại Pháp chính là hy vọng được cứu duy nhất của chúng sinh.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/3/436344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/9/198059.html

Đăng ngày 11-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share