Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2022] Ngày 28 tháng 2 năm 2022, bà Tôn Tĩnh, 68 tuổi, ở thành phố Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án bốn năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ hai bà Tân bị bức hại vì đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 7 giờ tối ngày 8 tháng 9 năm 2021, Trương Lập Quân, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Tân Tân, đã dẫn hơn 10 cảnh sát đến bắt giữ bà Tôn và chồng bà là ông Lý Quý Khôn tại nhà và tịch thu máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của họ. Bà Tôn và ông Lý đã bị đưa đến Đồn Công an Tân Tân.

Ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu gia đình họ phải đóng 1.000 Nhân dân tệ tiền phí kiểm tra sức khoẻ và xét nghiệm DNA virus corona. Sau đó bà Tôn bị đưa đến Trại tạm giam Phủ Thuận vào buổi chiều, còn ông Lý bị đưa đến Trạm tạm giam Huyện Tân Tân. Ông Lý đã được bảo lãnh tám ngày sau đó, còn bà Tôn vẫn bị giam giữ.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà Tôn đến Viện Kiểm sát Thuận Thành một tuần sau đó, nhưng công tố viên đã trả lại hồ sơ vì thiếu bằng chứng. Cảnh sát đã cố gắng ép chồng và con trai bà ký tên vào các giấy tờ vụ án hòng khép tội bà, nhưng họ đã từ chối.

Sau khi cảnh sát gửi hồ sơ của bà lần thứ hai, công tố viên đã truy tố bà và chuyển hồ sơ đến Toà án Quận Thuận Thành.

Bà Tôn đã bị xét xử tại trại tạm giam vào ngày 21 tháng 2 và đã bị kết án một tuần sau đó. Hiện bà đang kháng cáo.

Án tù trước đây

Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, cả bà Tôn và chồng đã liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình.

Bà từng bị bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2016 và nhà bà bị lục soát. Bà đã bị giam ở trại tạm giam Nam Đầu.

Thẩm phán của Toà án Huyện Tân Tân đã tổ chức một phiên xử tại trạm tạm giam vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Công tố viên đã giữ im lặng trong cả phiên toà.

Ngày 8 tháng 12 năm 2017, bà Tôn bị kết án hai năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 26 tháng 4 năm 2018. Bà được thả vào ngày 6 tháng 12 năm 2018.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/5/439687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/11/199491.html

Đăng ngày 07-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share