Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều biết về tầm quan trọng của việc thức tỉnh nhận thức của người dân [về cuộc đàn áp Pháp Luân Công] vì đó là sứ mệnh của chúng ta, và đó cũng là một trong ba việc mà chúng ta phải làm. Có rất nhiều học viên tinh tấn, nhưng tôi cũng nhìn thấy một số điều cần phải đề cao.

Chính Pháp đã đến hồi kết thúc, vì vậy chúng ta nên tinh tấn hơn nữa, cố gắng hết sức để tận dụng thời gian còn lại, tuy nhiên có một số học viên trong khu vực của chúng tôi lại trở nên tự mãn. Họ cảm thấy bản thân đã làm rất nhiều và tích được vô lượng đức, nên họ tin mình sẽ không bị tụt lại phía sau. Một số có vẻ thờ ơ và không sẵn sàng đột phá trạng thái này. Nếu chúng ta ích kỷ đến mức không muốn thay đổi, thì làm sao chúng ta có thể đạt tới tiêu chuẩn của vũ trụ mới? Nhiều học viên không còn thảo luận về cách cứu người sau khi học Pháp nhóm. Họ nhanh chóng ra về hoặc thảo luận về các chủ đề thường ngày.

Một số học viên làm những việc cứu người với tâm ích kỷ là không muốn bản thân bị bỏ lại phía sau. Khi giảng chân tướng cho người khác, họ bị phân tâm và không thể chứng thực Pháp một cách lý trí; họ nói những điều ở cao tầng, và người thường khó mà hiểu được và có thái độ tiêu cực. Như thế, thay vì giúp người thì lại khiến đẩy họ ra xa. Có học viên khi chọn hóa danh cho người dân làm tam thoái, qua bao năm rồi vẫn chọn những cái tên như: Bình An, Kiện Khang, Phát Tài. Họ chưa đối đãi nghiêm túc đối với tính chất trọng yếu của việc khuyên tam thoái.

Những người khác tự nhận mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp nhưng chỉ tập trung vào sinh hoạt thường ngày của bản thân và hiếm khi học Pháp.

Suy nghĩ về tiêu chuẩn của vũ trụ mới và nghĩ về những cảnh giới của chính mình, liệu chúng ta đã tu luyện đến trạng thái vô ngã vị tha chưa? Tất cả chúng ta đều đang tu luyện hướng tới mục tiêu này, nhưng có một số học viên cảm thấy thoải mái với tình trạng tu luyện hiện tại của họ và không muốn thay đổi.

Tôi hy vọng các đồng tu có thể có một bước đột phá trong thực hiện ba việc. Nhiều người vẫn còn đang chờ chúng ta cứu họ. Tôi hy vọng chúng ta có thể phối hợp với nhau và cứu được nhiều người hơn.

Mỗi học viên trong chúng ta nên coi trọng việc cứu người. Trong khoảng thời gian hữu hạn trước khi Pháp chính Nhân gian của Sư phụ tới, chúng ta hãy cứu thêm nhiều người và đừng để bản thân phải hối tiếc.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/4/439501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/12/199504.html

Đăng ngày 31-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share