Bài viết bởi Tô Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-03-2011] Vào ngày 30 tháng 03, 2011, một vài ủy viên hội đồng thành phố Edmonton, Canada đã nhận được một e-mail lạ. Người gửi e-mail, tự nhận mình là “Simone Yuang học viên Pháp Luân Công” nhắc đến trận động đất gần đây ở Nhật Bản, nói rằng: “Những nạn nhân đã bị trừng phạt,” sau đó người gửi, sử dụng lời lẽ thiếu tế nhị, yêu cầu các quan chức dân cử đi xem Thần Vận biểu diễn “để tránh một thảm kịch tương tự.” Bà Shar Chen, phát ngôn viên của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp Edmonton, cho rằng e-mail được gửi bởi các đặc vụ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong một nỗ lực nhằm làm mất thể diện của Pháp Luân Công.

Ít nhất có ba ủy viên hội đồng thành phố Edmonton nhận được những e-mail giả danh. Ủy viên hội đồng Kerry Diotte nói rằng e-mail đã xúc phạm [các ủy viên hội đồng] và rằng ông vui mừng khi biết rằng e-mail không phải của học viên Pháp Luân Công.

Bà Chen nói rằng không có học viên Pháp Luân Công nào có tên Simone Yuang ở Edmonton. Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Công tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và trân quý cuộc sống. E-mail này là chống lại các học viên chúng tôi. Trận động đất [ở] Nhật Bản là một tấn thảm kịch. Tất cả chúng ta đều cảm thấy đau xót trước những gì đã xảy ra. Các học viên Pháp Luân Công ở đó đang giúp đỡ các nạn nhân.”

Đoàn diễn Nghệ thuật Thần Vận đã lên kế hoạch tới biểu diễn ở Edmonton vào cuối tháng 3. Bà Chen cho rằng người gửi e-mail cố tình phát tán những lời dối trá tới các quan chức chính quyền địa phương nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và ngăn cản họ đến xem Thần Vận biểu diễn.

Một ủy viên hội đồng thành phố nói rằng ông đã không bị lừa gạt bởi e-mail này và ông đã tới xem Thần Vận cùng với gia đình mình như kế hoạch đã định.

Ủy viên Hội đồng Auckland: ĐCSTQ đứng đằng sau những e-mail vu cáo

Trong khi đất nước đang đau buồn về những cái chết của người dân ở Christchurch, New Zealand, sau trận động đất vào ngày 22 tháng 02, các đặc vụ ĐCSTQ đã gửi đi những e-mail với ngụ ý là từ các học viên Pháp Luân Công tới Auckland, Hội đồng thành phố New Zealand. E-mail đã cho rằng động đất xảy ra ở Christchuch bởi vì người dân ở đó không tin vào Pháp Luân Công. Rõ ràng, mục đích của các e-mail giả mạo là để lừa gạt người dân và khiến họ chống lại Pháp Luân Công.

Tiến sĩ Cathy Casey, ủy viên hội đồng Auckland, đã sốc khi nhận được e-mail như vậy. Bà cho rằng chế độ Trung Quốc đứng đằng sau sự lừa dối này, bởi vì cách đây không lâu, tất cả ủy viên hội đồng Auckland đều nhận được e-mail từ Tổng lãnh sự Trung Quốc bôi nhọ Pháp Luân Công và đề nghị người dân không nên đến xem Đoàn Nghệ thuật Thần Vận dự kiến biểu diễn ở Auckland vào tháng 2 năm 2011.

2011-2-4-cathy_casey--ss.jpg

Tiến sĩ Cathy Casey ủy viên hội đồng Auckland

Mục đích [của e-mail] là bôi nhọ Pháp Luân Công, và tôi có thể chắc chắn với bạn rằng điều đó đã không đạt được mục đích vì các thành viên hội đồng Auckland không quan tâm đến nó” bà nói.

Lúc đầu tiến sĩ Casey nghĩ rằng bà là người duy nhất nhận được e-mail. Cùng ngày, bà nghe các ủy viên hội đồng khác hỏi bà về e-mail và nhận thấy rằng ĐCSTQ đang dùng thủ đoạn tương tự như đã từng làm trước đây đối với Thần Vận.

Ủy viên hội đồng thành phố Houston nhận được E-mail tương tự

2011-3-19-002535-0--ss.jpg

Ông Al Hoang, ủy hội đồng thành phố Houston cùng vợ.

Ông Al Hoang, một ủy viên hội đồng thành phố từ Houston, Texas, đã nhận được những e-mail tương tự. Ông Hoang nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã nhận được những e-mail giả mạo khác nhau giống như từ các đệ tử Pháp Luân Công và các bạn đồng nghiệp của ông cũng nhận được các thông điệp tương tự. Ông Hoang nói rằng trước khi Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đến Houston, ông thường nhận được các tin nhắn lừa gạt như vậy. Các tin nhắn thông thường bắt đầu với lời cảm ơn, kèm theo những lời lẽ đe dọa yêu cầu ông “phổ biến và tập Pháp Luân Công”, nếu không “vận rủi sẽ xảy ra.”

Ông Hoang nói ông biết rằng những tin nhắn này không phải từ các học viên Pháp Luân Công và ông không bao giờ bị lừa dối bởi những nỗ lực nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công của ĐSCTQ.

Phơi bày thủ đoạn của ĐCSTQ

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã ban hành một thông cáo báo chí ngày 10 tháng 3, phơi bày thủ đoạn của ĐCSTQ nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công bằng cách gửi đi những e-mail giả mạo tới các quan chức dân cử. Thông cáo viết: “Một thông điệp được gửi tới quan chức Thượng viện Mỹ, trong đó chứa đựng những lời lẽ hăm dọa và phi lý, được gửi đi từ một địa chỉ IP bắt nguồn từ cơ quan chính quyền tỉnh Hà Bắc. Thông điệp ngày 12 tháng 1, 2011 được giả vờ như được gửi đi bởi Erping Zhang, một trong những phát ngôn viên chính của Pháp Luân Công.

Theo thông cáo báo chí: “Sau lời giới thiệu ngắn gọn cám ơn sự giúp đỡ của văn phòng Thượng nghị sỹ, bức thư đưa ra một loạt các yêu cầu khác thường trong đó có yêu cầu các thượng nghị sĩ và gia đình nên tập Pháp Luân Công. Nó [e-mail] kết thúc với một lời đe dọa ‘ sẽ phát động một lượng đông những người ủng hộ chúng tôi trong bang của ngài và một lượng đông các học viên [Pháp Luân Công] phủ quyết ngài và nhóm của ngài ở vòng tiếp theo’ nếu những bước này không được thực hiện.”

Thông cáo nói rằng: “Những lời lẽ ép buộc thô thiển và những yêu cầu mang tính đe dọa như vậy đi ngược lại nguyên lý cơ bản của môn tập Pháp Luân Công.”

Phát ngôn viên Erping Zhang nói: “Vì Đảng Cộng Sản thấy rằng người dân phương Tây có thể nhìn thấu lối tuyên truyền trực tiếp và bôi nhọ Pháp Luân Công của họ, họ đã chuyển sang thủ đoạn giấu diếm loại này làm cho các học viên có vẻ như mất lý trí, làm mất đi sự ủng hộ, và gián tiếp biện minh cho việc tra tấn và giết hại người dân vô tội ở Trung Quốc.

Ông Zhang nói tiếp: “Những e-mail giả mạo này là một phần của một chiến dịch rộng hơn trong việc làm sai lệch thông tin, tấn công qua mạng và hoạt động gián điệp trực tuyến được thực hiện bởi đặc vụ Trung Quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc. Chúng tôi đề nghị những ai có khả năng tiếp xúc với những thông điệp như thế này trong tương lai hãy cảnh giác và ngay lập tức cảnh báo cho Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp để kiểm tra tính xác thực của thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/19/中共再施冒名伎俩-议员反感(图)-237822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/20/123924.html
Đăng ngày 18-04-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share