Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2022] Thành phố An Dương nằm ở cực bắc tỉnh Hà Nam, là một trong tám thủ phủ của Trung Quốc cổ đại, nơi khởi nguồn của giáp cốt văn (chữ giáp cốt). Tuy nhiên, các giá trị truyền thống Trung Hoa này đã bị phá hủy trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa.

Kể từ tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, Cục Giáo dục An Dương đã tích cực thực thi các chính sách bức hại và tuyên truyền thù hận [Pháp Luân Công] trong giới học sinh sinh viên.

Dưới sự quản lý của thành phố An Dương, tất cả các trường học thuộc 4 quận, 4 huyện và 1 thành phố cấp huyện bị yêu cầu phải tham gia vào các hoạt động phỉ báng Pháp Luân Công. Nhiều trường đại học được lệnh thành lập các hiệp hội chống tà giáo nhắm mục tiêu vào Pháp Luân Công. Tài liệu giáo dục với nội dung phỉ báng Pháp Luân Công được giảng dạy trong các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, đầu độc vô số học sinh và sinh viên.

Mượn danh cuộc thi vẽ tranh và thư pháp để tuyên truyền đầu độc học sinh sinh viên

Vào năm 2009, Cục Giáo dục An Dương bắt tay với với Ủy ban Chính trị và Pháp luật An Dương (UBCTPL), Cục Khoa học và Công nghệ An Dương, Hiệp hội chống tà giáo An Dương đã phát động cuộc thi vẽ tranh và thư pháp định kỳ hai năm một lần với khẩu hiệu “ủng hộ khoa học, phản đối tà giáo, tinh lọc trường sở, xây dựng hòa hợp.” Họ công khai tuyên bố cuộc thi này nhằm mục đích ma quỷ hóa Pháp Luân Công.

Cuộc thi được tổ chức hai năm một lần, đến nay đã tiến hành được 7 lần, với sự tham gia từ khối mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học. Các trường học được yêu cầu xem cuộc thi là một nhiệm vụ chính trị và thành lập các nhóm công tác với một người phụ trách có chuyên môn được chỉ định. Các bài dự thi được chia theo khối tiểu học, trung học và đại học. Quy mô của cuộc thi tăng lên theo các năm.

Cuộc thi lần thứ 5 được tổ chức vào ngày 17 tháng 8 năm 2017 dưới sự chủ trì của Kiều Quốc Cường (Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật), Triệu Khánh Lâm (Bí thư Hiệp hội) Tào Thành ( Phó Chủ nhiệm Phòng 610 Thành phố An Dương) các cán bộ của Cục Giáo dục địa phương và các cơ quan chính quyền khác.

Học sinh, sinh viên từ 71 trường học đã tham gia cuộc thi, trong đó có 658 người giành được giải thưởng. Giáo viên hướng dẫn và phụ đạo cho một đến nhiều học sinh, sinh viên trong quá trình sáng tác của họ. Tổng cộng 219 giáo viên đã tham gia, ít nhất 16 giáo viên từ các trường học khác nhau giành được giải thưởng “Giáo viên Xuất sắc“ vì biểu hiện tích cực của họ trong việc hướng dẫn hầu hết các tác phẩm ở trường học của họ.

16 giáo viên bao gồm:

  • Nghiêm Khải của Học viện Mỹ thuật Sư phạm An Dương
  • Vương Siêu Anh của Học viện Kỹ thuật An Dương
  • Lưu Điền Hoa của Trường Trung học Số 39
  • Viên Siêu của Trường Tiểu học Thiếu Bồn Diêu
  • Tôn Tinh Tinh của Trường Tiểu học Tam Quan Miếu
  • Diêu Giai Tuệ của- Trường Tiểu học Ngân Lộ
  • Na Hiểu Khánh của Trường Tiểu học Uông Gia Điếm
  • Diêu Oánh của Trường Tiểu học Thực nghiệm Số 1
  • Thọ Kỷ Diễm của Trường Tiểu học Hạnh Hoa Thôn
  • Trần Tắc Uy của Trường Trung học Phổ thông Long An
  • Lý Hội Dũng của Trường Trung học Ngoại ngữ Ân Đô
  • Dương Thúy Bình của Trường Mẫu giáo Thực nghiệm Thành phố Lâm Châu
  • Thường Hiểu Tuệ của Trường Tiểu học Số 4 Thành phố Lâm Châu
  • Lương Hải Hà của Trường Tiểu học Nhạc Phi
  • Lý Đan của Trường Tiểu học Dương Điếm Minh Đức
  • Nhậm Quân Kiệt – Trường Tiểu học Số 1 Thành phố Tỉnh Điếm.

Ba trường gồm Học viện Kỹ thuật An Dương, Đại học Sư phạm An Dương, Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật An Dương, những nơi có đặt chi nhánh của Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công), đều được trao giải thưởng vì thành tích xuất sắc.

Cuộc thi lần thứ sáu được tổ chức vào ngày 7 tháng 8 năm 2019, và số tác phẩm đạt giải tăng gấp đôi so với cuộc thi lần thứ 5, với tổng số 1.332 tác phẩm. Cuộc thi được chủ trì bởi Thường Huệ Cần (Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật An Dương), Triệu Khánh Lâm (bí thư của Hiệp hội), Tào Thành (Giám đốc Phòng 610 kiêm Phó Bí thư UBCTPL An Dương) và các quan chức đến từ Cục Giáo dục địa phương.

Các học sinh, sinh viên đạt giải đến từ 92 trường học, và cuộc thi có sự tham dự của 492 giáo viên hướng dẫn. Ít nhất ba trường đại học, một trường cộng đồng, hai trường trung học, ba trường tiểu học và một trường mẫu giáo đạt giải tập thể xuất sắc, gồm:

  • Trường Đại học Sư phạm An Dương
  • Học viện Kỹ thuật An Dương
  • Cao đẳng nghề và Kỹ thuật An Dương
  • Trường Trung cấp Nghề Huyện An Dương
  • Trường Trung học Số 23 Thành phố An Dương
  • Trường Tiểu học Thực nghiệm Số 1 Thành phố An Dương
  • Trường Tiểu học Đông Phong
  • Trường Tiểu học Đường Số 2 Thành phố An Dương
  • Trường Trung học Số 1 Thành phố Lâm Châu
  • Trường Mẫu giáo Thực nghiệm Thành phố Lâm Châu.

Cuộc thi lần thứ bảy được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2021, đã chọn được 1.559 tác phẩm đạt giải đến từ các trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học và đại học ở địa phương. Cuộc thi được tổ chức dưới sự chủ trì của Thường Huệ Cần, Trương Hải Sơn (chủ tịch và phó chủ tịch của Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật), cùng Trương Vĩ (một nhà nghiên cứu thuộc UBCTPL An Dương) và nhiều cán bộ thuộc Cục Giáo dục.

Cuộc thi viết bài luận về nội dung chống tà giáo

Kể từ năm 2014, Cục Giáo dục An Dương còn móc ngoặc với UBCTPL, Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật An Dương, Hiệp hội chống tà giáo tổ chức cuộc thi viết luận về nội dung chống tà giáo trên quy mô lớn. Cuộc thi cũng được tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của nhiều học sinh, sinh viên các trường đại học, trung học và tiểu học. Dưới sự phát động của chính quyền cộng sản, giáo viên đã hướng dẫn phụ đạo cho học sinh viết nội dung tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Cuộc thi lần thứ tư được tổ chức vào ngày 16 tháng 12 năm 2020 dưới sự chủ trì của Thường Huệ Cần và Trương Hải Sơn (chủ tịch và phó chủ tịch của Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật), và Trương Vĩ (một nhà nghiên cứu thuộc UBCTPL An Dương) cùng nhiều cán bộ thuộc Cục Giáo dục.

Tổng cộng 747 bài luận của 67 trường đạt giải. Đặc biệt, 246 sinh viên Học viện Kỹ thuật An Dương đạt giải với sự phụ đạo của năm giáo viên: Thượng Giang Húc, Vương Lợi Hà, Đổng Nhiễm, Vương Thiến, Đọa Bác Ngọc.

Sáu trường học khác được trao giải thưởng vì đã tích cực quảng bá các hoạt động này, bao gồm: Trường Đại học Sư phạm An Dương, Trường Giáo viên Mầm non An Dương, Trường Cao đẳng Nghề An Dương, Trường Trung học Thực nghiệm Huyện An Dương, Trường Trung học Bàn Canh và Trường Tiểu học Thực nghiệm Số 1 Lâm Châu.

Những thủ phạm tham gia bức hại khác

Cục Giáo dục An Dương nằm trên đường Triều Hà, quận Văn Phong, thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, mã bưu chính 455001. Ngoài những thủ phạm tham gia phỉ báng, vu khống Pháp Luân Công được đề cập ở trên, còn có các cán bộ/nhân viên của cuc giáo dục có tên sau đây:

  • Cục trưởng Hoàng Diễm: nữ, sinh vào tháng 11 năm 1968
  • Phó Cục trưởng Chu Trung Lâm: nam, sinh vào tháng 5 năm 1964
  • Phó Cục trưởng Khổng Phồn Hà: nam, sinh vào tháng 11 năm 1963
  • Nhân viên điều tra nghiên cứu Lưu Chí Quân: nam, sinh vào tháng 2 năm 1971
  • Trưởng Ban Kiểm tra Kỷ luật Trương Kim Đào: nữ, sinh vào tháng 12 năm 1974
  • Nhân viên điều tra nghiên cứu Trịnh Hiểu Linh: nữ, sinh vào tháng 12 năm 1961
  • Nhân viên điều tra nghiên cứu Tiết Duy Cố: nam, sinh vào tháng 12 năm 1963

Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật An Dương nằm trên đường Phú Nguyên, quận Văn Phong, thành phố An Dương, mã số bưu điện 455099. Ngoài những thủ phạm tham gia vào các cuộc thi được đề cập ở trên, còn có các cán bộ/nhân viên có tên sau đây đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công:

  • Bí thư Triệu Khánh Lâm
  • Chủ tịch Thường Huệ Cần
  • Phó Chủ tịch Lý Khánh Sơn
  • Phó Chủ tịch Trương Hải Sơn
  • Nhân viên điều tra nghiên cứu Trương Hưng Ngọc

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/23/437154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/7/199099.html

Đăng ngày 23-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share