[MINH HUỆ 14-03-2022] Mới đây, nhiều đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng đã được ghi nhận tại 23 tỉnh thành ở Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải, các tỉnh Cát Lâm, Quảng Đông, Vân Nam, Hà Bắc và Khu tự trị Nội Mông. 11 quận ở Thượng Hải và 7 thành phố của tỉnh Cát Lâm được đánh giá là khu vực có nguy cơ cao.

Tỉnh Cát Lâm: Nhiều thành phố bị phong tỏa, người dân phải trải qua nhiều vòng xét nghiệm PCR

Đợt bùng phát gần đây nhất ở tỉnh Cát Lâm là một trong những đợt bùng phát tồi tệ nhất ở Trung Quốc. Nhiều cư dân ở thành phố Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, đã trải qua hai đợt xét nghiệm PCR và đang chuẩn bị cho đợt xét nghiệm thứ ba.

Tại Đôn Hóa, một thành phố khác của tỉnh Cát Lâm, chính quyền địa phương đã công bố lệnh phong tỏa vào 4 giờ chiều ngày 9 tháng 3 năm 2022. Tất cả cư dân của thành phố đã trải qua ba đợt xét nghiệm PCR. Tất cả các chuyến tàu và xe buýt (cả nội đô và đường dài) đều bị đình chỉ.

Tình hình dịch bệnh ở thành phố Cát Lâm cũng rất nghiêm trọng. Từ ngày 6 tháng 3, chính quyền quận Phong Mãn, thành phố Cát Lâm, bắt đầu cấm người dân rời khỏi nơi cư trú, ngoại trừ những công nhân của các nhà máy điện hay nhà máy nước. Không ai được phép ra ngoài mua tạp phẩm, họ chỉ được phép đặt đồ ăn và giao nhận hàng tại cổng phân khu của họ. Việc đi lại trong các công viên công cộng cũng bị cấm, ngoại trừ khi đi làm xét nghiệm PCR.

Thượng Hải: Các đợt bùng phát gia tăng

Các đợt bùng phát ở Thượng Hải bắt đầu được ghi nhận vào ngày 9 tháng 3.

Vào ngày 10 tháng 3, toàn thể cư dân thuộc địa bàn phố Phố Hưng, quận Phố Đông đã được yêu cầu làm xét PCR. Năm học sinh lớp 5 ở Trường Tiểu học Hỗ Đông, quận Phố Đông đã phải nghỉ học. Gần 20 tiểu khu ở khu vực Kim Kiều của quận Phố Đông đã bị phong tỏa, một khu phố ở quận Mẫn Hành và một ngôi làng khác ở quận Hồng Khẩu cũng trong tình trạng tương tự.

Thông tin về các đợt bùng phát này đang bị kiểm duyệt gắt gao. Tất cả các bài viết liên quan đến dịch bệnh trên một số diễn đàn nổi tiếng ở Thượng Hải đã bị xóa bỏ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/14/440037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/18/199571.html

Đăng ngày 21-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share