Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2022] Một học viên ở địa phương tôi đã nhận được tin nhắn từ một học viên ngoại thành lo ngại về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đăng cai Thế vận hội Mùa đông và tiếp đến là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Học viên ngoại thành này còn cho biết ông cảm nhận được những vật chất xấu từ không gian khác đã rơi xuống thế gian.

Điều này khiến tôi nhớ đến một hiện tượng mà tôi đã để ý thấy. Nhiều học viên lâu năm, đặc biệt là những người đã bị bức hại, rất nhạy cảm với bất kỳ sự kiện lớn nào của ĐCSTQ, và lo lắng liệu chúng có ảnh hưởng đến chúng ta hay không. Tôi cảm nhận rằng những học viên này vẫn bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của việc bị bức hại trước đây.

Sư phụ đã giảng rằng ngay từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, Ngài đã đẩy tất cả các đệ tử Đại Pháp tới vị trí tối cao. Chúng ta không còn là người thường nữa, chúng ta là người siêu thường, là đệ tử Đại Pháp có thần thông.

Bất kể lễ hội và hoạt động nào của ĐCSTQ hay các tổ chức của nó đều không liên quan gì đến đệ tử Đại Pháp chúng ta. Chúng chỉ có thể ảnh hưởng đến người thường. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều được Sư phụ quản và Ngài mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Miễn là chúng ta, các đệ tử Đại Pháp, thực sự làm được tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ, chính niệm chính hành thực hiện sứ mệnh của mình và vững bước trên con đường thành Thần, thì sẽ không có nghiệp bệnh hay bức hại nào xảy ra.

Là người tu luyện, chúng ta đều hiểu nguyên lý “tướng do tâm sinh”. Mọi sự việc quanh đệ tử Đại Pháp đều do tâm của chúng ta tạo ra. Vì vậy, khi ĐCSTQ làm lễ kỷ niệm hoặc tổ chức một số sự kiện, chúng ta căn bản không cần phải nghĩ tới chúng. Cái gọi là lễ hội và các hoạt động không liên quan gì đến các học viên chúng ta. Theo cách đó, môi trường và toàn bộ trường không gian của chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng chân chính, và tà ác ắt sẽ không tồn tại.

Chúng ta cần chú ý đến các niệm đầu của mình, cứu người bằng tâm từ bi, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/12/438816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/5/199410.html

Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share