[MINH HUỆ 04-02-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 8 thành phố hoặc quận huyện ở 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất19 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

72f2d167167ec8b68b105b77b1b9e398.jpg

1. [Thượng Hải] Bà Trần Cầm Phương bị bắt giữ chính thức
2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Trương Quân bị tạm giam
3. [Bắc Kinh] Học viên Hạ Xuân Phương bị giám sát 24/24
4. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Học viên Quý Vân Chi bị bắt
5. [Thiên Tân] Nhiều học viên bị lừa và bị bắt
6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Học viên Lỵ Lỵ và gia đình bị sách nhiễu
7. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Gia đình không được vào thăm bà Niếp Tinh
8. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Du Toàn Phú và vợ là bà Dương Khải Huy bị sách nhiễu

1. [Thượng Hải] Bà Trần Cầm Phương bị bắt giữ chính thức

Bà Trần Cầm Phương ở thôn Tử Kính Tứ, khu An Đình đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 26 tháng 1 năm 2022.

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Trương Quân bị tạm giam

Học viên Trương Quân (chưa rõ giới tính), là giáo viên Trường Trung học 123 Đăng Sa Hà, vẫn đang bị giam ở trong Trại tạm giam Tam Lý từ chiến dịch “Xoá sổ” năm ngoái (một chiến dịch toàn quốc nhằm cưỡng chế mỗi học viên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ Pháp Luân Công). Lính canh đã giam học viên Trương ở trong trại tạm giam, dù Viện Kiểm sát Phổ Lan Điếm đã trả lại hồ sơ vụ án của học viên về trại tạm giam.

3. [Bắc Kinh] Học viên Hạ Xuân Phương bị giám sát 24/24

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, Đồn Công an Thường Doanh và Ủy ban Khu dân cư Lệ Cảnh Viên đã thuê hai người trực trước cửa nhà học viên Hạ Xuân Phương và canh chừng học viên này 24/24 tiếng mỗi ngày.

4. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Học viên Quý Vân Chi bị bắt

Sáng sớm ngày 1 tháng 2 năm 2022 (Tết Âm lịch), hơn 10 người, nhưng chỉ có 1 người mặc cảnh phục, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Đội An ninh Nội địa Ba Lâm Tả Kỳ là Từ Kiếm Phong, đã đợi ở trước cửa nhà học viên Quý Vân Chi (chưa rõ giới tính). Khi gia đình học viên Quý mở cửa để đi đổ rác lúc 8 giờ sáng, thì họ xông vào, lục soát nhà, tịch thu 40 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và bắt giữ học viên Quý.

5. [Thiên Tân] Nhiều học viên bị lừa và bị bắt

Mười hai học viên ở quận Bắc Thần bị bắt ngày 12 tháng 5 năm 2016. Bảy người trong họ là học viên Vương Huy, bà Viên, Ngưu Nguyệt Cầm, Phòng Bắc Sơn, Trương Thục Lan, Lý Kiến Xuân, và Lan Đức Mãn được trả tự do sau khi thời hạn tạm giam kết thúc. Tuy nhiên học viên Dương đang mất tích. Bốn người còn lại gồm: bà Hầu, bà Vương, chồng bà Vương, và một nữ học viên họ Vương khác.

Gần đây, thư ký của ủy ban khu dân cư đã tới nhà các học viên đã được tại ngoại. Họ lấy lý do “làm xét nghiệm nucleic acid“ để lừa các học viên tới văn phòng ủy ban khu dân cư. Cảnh sát đã đưa họ từ văn phòng tới Toà án Quận Bắc Thần. Thẩm phán đã đe doạ và ép họ ký tên vào biên bản từ bỏ Pháp Luân Công, và nói miệng về bản án của từng người. Sau đó các học viên được thả ra sau khi được lệnh báo cáo với cảnh sát mỗi khi trược triệu tập.

6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Học viên Lỵ Lỵ và gia đình bị sách nhiễu

Người ở Đồn Cảnh sát Hoa Viên Nhai và cán bộ ở khu dân cư đã tới nhà con gái bà Lỵ Lỵ để sách nhiễu gia đình họ vào sáng ngày 27 tháng 1 năm 2022. Sau đó, bốn đến năm người đã tới chỗ làm con rể của học viên Lỵ Lỵ để đe doạ và sách nhiễu anh.

7. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Gia đình không được vào thăm bà Niếp Tinh

Bà Niếp Tinh đã bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, và bị kết án 2,5 năm tù. Theo dự kiến, bà sẽ mãn hạn hạn tù vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. Hiện chưa rõ tình trạng của bà vì gia đình không được vào thăm bà kể từ lúc bà bị giam ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

8. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Du Toàn Phú và vợ là bà Dương Khải Huy bị sách nhiễu

Vào cuối tháng 1 năm 2022, ông Du Toàn Phú nhận được cuộc gọi từ đồn trưởng Hùng của Đồn Công an Thiên Bành, yêu cầu ông Du tới đồn để nói chuyện. Ông Du và vợ là bà Dương Khải Huy, đã gặp bốn người ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thiên Bành và Đồn Công an Thiên Bành vào ngày 27 tháng 1. Những người này yêu cầu vợ chồng ông Du từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, họ đã từ chối, và nói về vệc họ đã được thụ ích cả tâm và thân từ việc tu luyện Pháp Luân Công ra sao. Đây là lần gặp mặt đe doạ thứ ba kể từ đầu năm 2022.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/4/438539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/22/199281.html

Đăng ngày 16-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share