Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 23-12-2021 ] Cô Frédérique là một giáo viên tiếng Anh tại trường trung học phổ thông Lycée Privé Saint Ambroise tọa lạc tại Chambery miền Đông nước Pháp. Cô đã giảng dạy tại đó hơn 10 năm. Frédérique đã được thọ ích cả tâm lẫn thân nhờ môn tu luyện Pháp Luân Công trong 4 năm qua. Cô thích thú giới thiệu Pháp Luân Công với giáo viên và học sinh tại trường học, để họ có thể cũng tìm hiểu và đắc được những lợi ích của môn tu luyện tinh thần này.

2021-12-19-france-high-school_01--ss.jpg

Cô Frédérique gửi lời cảm ơn tới Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công khi sắp đến dịp lễ

Trải nghiệm sự siêu thường của Pháp Luân Công

Cô Frédérique đã biết về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được 20 năm. Cô bắt đầu tu luyện sau khi chứng kiến huyền năng siêu thường của môn tu luyện tinh thần này khi mẹ cô qua đời.

Mẹ cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và bà đã qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 84. Cha của cô qua đời 14 tháng trước đó. Cô Frédérique vừa mới nguôi ngoai sau nỗi buồn mất cha thì sự ra đi của mẹ cô lại khiến cô vô cùng đau buồn. Cô rất thân thiết với mẹ. Trên đường tiễn mẹ lần cuối, Frédérique cảm thấy mình sẽ ngã quỵ.

May mắn rằng, hai người chị của Frédérique đang ở đó. Một trong hai người đã tu luyện Pháp Luân Công vào thời điển đó. Ba chị em gái đứng trước di hài của mẹ họ. “Người chị tu luyện Pháp Luân Công nói với chúng tôi rằng, ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt.’ Tôi thấy mẹ tôi mỉm cười,” Frédérique hồi tưởng. Frédérique và người chị kia đều sốc, vì mẹ của họ đã ngừng thở 24 giờ trước đó.

Ba chị em cùng nhẩm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo’ nhiều lần, và mẹ của họ tiếp tục mỉm cười với họ. Frédérique cảm thấy không thể tin được. Và rồi một điều thần kỳ hơn đã xảy ra.

Frédérique thấy một tia sáng từ mẹ cô, một tia sáng đẹp đẽ, vui tươi xoáy vào trong cơ thể mẹ cô. Frédérique đột nhiên hiểu rằng Đại Pháp thật phi thường.

Bệnh trầm cảm biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Ngày hôm sau, cô bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng học luyện 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Thông qua đọc sách, Frédérique đã tìm được câu trả lời cho nhiều câu hỏi nhân sinh.

Thời gian này, cô đang đang nghỉ ốm dài ngày vì vai của cô có triệu chứng liệt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công một đoạn thời gian, tình trạng vai của cô đã cải thiện một cách đáng kể. Cô có thể làm việc bình thường trở lại và chứng trầm cảm cũng biến mất.

Frédérique nói rằng từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô có nhiều năng lượng hơn. Trước đây, cô luôn phàn nàn về chồng và tính khí cô cũng không tốt. Hiện giờ, cô đã kiên nhẫn với chồng cô và cũng quan tâm đến anh ấy hơn.

2021-12-19-france-high-school_02--ss.jpg

Frédérique (người mặc áo trắng) giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với các giáo viên và học sinh

2021-12-19-france-high-school_03--ss.jpg

Học sinh lắng nghe Frédérique giải thích về Pháp Luân Đại Pháp

Giới thiệu Pháp Luân Công trong trường học

Ba năm trước, Frédérique đã bắt đầu hướng dẫn những giáo viên khác tại trường học tu luyện Pháp Luân Công, ban đầu là mỗi tuần một lần và hiện tại mỗi tuần hai lần. Nói với mọi người về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Frédérique.

Là một giáo viên, cô Frédérique hiểu rằng cấp trung học là một bước ngoặt đối với học sinh, ngay cả sau này khi các em vào đại học hoặc đi làm. Có gần 1.000 học sinh đang theo học tại ngôi trường cô làm việc. Cô Frédérique hy vọng rằng mọi học sinh đều có thể biết về Chân-Thiện-Nhẫn để đặt nền móng tốt cho một tương lai tươi sáng.

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ngày Nhân quyền, với sự chấp thuận của hiệu trưởng, cô Frédérique đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng tại trường nhằm giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tại Trung Quốc. Hoạt động này được các giáo viên khác ủng hộ.

Nhiều học sinh sau khi biết về cuộc bức hại tại Trung Quốc, phản ứng đầu tiên của họ là, “Chúng em có thể làm gì ạ?” Frédérique đáp. “Hãy chuyển thông tin này tới bạn bè và gia đình em.”

Một đồng nghiệp nam nói, “Tôi cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy cô luyện công.”

Một em học sinh nữ lật từng trang của cuốn sách triển lãm Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn và trông thấy bức tranh những học viên Pháp Luân Công bị bức hại và tra tấn tại Trung Quốc. Cô bé nói rằng nếu mọi người im lặng trước cuộc bức hại, cũng bằng như là vô trách nhiệm.

Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, nhiều giáo viên và học sinh đã ký vào một thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Khi Frédérique nới chuyện với một học sinh về Chân-Thiện-Nhẫn, em học sinh đó đã nói rằng ba từ đó đẹp như thơ.

Khi Giáng sinh đang đến gần, trường học cũng đã chấp thuận cho tổ chức một hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường vào ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, để cho nhiều giáo viên và học sinh hơn có một cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra trước công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện tinh thần này hiện đang được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người tiếp thu những bài giảng-dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn-và học năm bài công pháp, đã được cải thiện cả về sức khỏe và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã coi sự phát triển nhanh chóng của môn tu luyện này là một mối đe dọa với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thiết lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài pháp luật với quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Trang web minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên tử vong do bức hại trong 22 năm qua, mặc dù rất khó khăn để đưa thông tin ra khỏi Trung Quốc, con số thực sự được cho là cao hơn nhiều. Nhiều học viên đã bị giam giữ và bị tra tấn vì niềm tin của họ.

Hiện có bằng chứng cụ thể rằng ĐCSTQ hậu thuẫn việc thu hoạch nội tạng từ những học viên bị bắt giam, những người đã bị sát hại để cung cấp cho nền công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/23/435074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/26/197164.html

Đăng ngày 14-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share