Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2022] Một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang được trả tự do sau một ngày bị bắt giữ vì nói với người dân chân tướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công , còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 2 năm 2022, bà Trần Diễm Hoa, 58 tuổi, bị bắt sau khi có người tố giác bà nói với mọi người về Pháp Luân Công, môn tu luyện đã giúp bà khỏi bệnh tim và viêm túi mật.

Tại Đồn Công an Vương Cương, bà Trần không trả lời các câu hỏi của cảnh sát, thay vào đó bà đã nói với họ sự thật về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và phát hiện bà bị cao huyết áp. Bà bị giữ lại đồn công an qua đêm.

Ngày hôm sau, khi trại giam từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe, cảnh sát đã trả tự do cho bà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/2/439566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/9/199465.html

Đăng ngày 14-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share