Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2022] Ngày 28 tháng 2 năm 2022, ba cư dân thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Vương Hà bị kết án 3 năm và 6 tháng tù, bị phạt 25.000 nhân dân tệ.

Bà Thôi Quế Phân bị kết án 3 năm và 3 tháng tù, bị phạt 20.000 nhân dân tệ.

Cô Vương Mộc Di bị kết án 1 năm và 6 tháng tù, bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ba học viên này đã bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2020. Bà Thôi Quế Phân và cô Vương Mộc Di bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Đông Doanh, còn bà Vương Hà đã được tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Cảnh sát đã giám sát cuộc sống thường nhật của các học viên trong hơn sau tháng và lần ra nơi ở của họ trước khi tiến hành bắt giữ. Họ cáo buộc các học viên đã nói với mọi người ở gần nơi cư trú của họ về Pháp Luân Công.

Ngày 1 tháng 6 và ngày 26 tháng 9 năm 2021, Tòa án Quận Đông Doanh tổ chức hai phiên xét xử. Chủ tọa Diêm Hiểu Huy đã cấm người biện hộ là thân nhân của bà Thôi đại diện cho bà trong cả hai phiên tòa, bất chấp người biện hộ này phản bác rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Trong phiên xét xử thứ hai, chồng cô Vương Mộc Di, một người vừa mới thoát khỏi bệnh hiểm nghèo, đã không được phép tham dự phiên tòa. Con gái bà Thôi bị đuổi ra khỏi tòa án giữa phiên xét xử.

Ngoài ra, thẩm phán Diêm Hiểu Huy đã tiến hành hai phiên xét xử trực tuyến mà không có sự đồng ý của các học viên. Điều này rất bất lợi cho luật sư của các học viên khi biện hộ cho thân chủ và điều này còn gây bất lợi cho các học viên khi họ tự biện hộ trong phiên xét xử.

Ba học viên này đến từ nhiều tầng lớp xã hội. Bà Vương Hà là một công nhân hưu trí, tính tình vui vẻ. Bà Thôi Quế Phân góa chồng đã nhiều năm và một mình nuôi con. Cô Vương Mộc Di là một giáo viên mầm non vừa kết hôn được vài năm, và bản án tù của cô đã khiến người chồng trẻ của cô chịu áp lực nặng nề.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/3/439617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/9/199461.html

Đăng ngày 13-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share