Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2022]

Tên tiếng Trung: 白兴国 (Bạch Hưng Quốc) hay 白新国 (Bạch Tân Quốc)
Giới tính: Nam
Tuổi:83
Thành phố: Thừa Đức
Tỉnh:Hà Bắc
Nghề nghiệp:không rõ
Ngày mất: Tháng 2 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng:Ngày 15 tháng 12 năm 2018
Nơi bị giam giữ cuối cùng: Nhà tù Đường Sơn

Ông Bạch Hưng Quốc (còn có tên khác là Bạch Tân Quốc) qua đời sau 20 ngày được mãn hạn tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Sáu tháng trước khi mãn hạn tù, ông Bạch đã bị tiêm thuốc độc. Kể từ đó, sức khỏe ông dần dần suy giảm và ông thường rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tháng 1 năm 2022, nhà tù yêu cầu gia đình đến đón ông về, lúc này ông đã hoàn toàn mất năng lực hành vi và bên bờ vực cái chết. Hai mươi ngày sau ông Bạch qua đời.

Ông Bạch Hưng Quốc, người ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 1 năm 2018 khi đang ccùng với nhiều học viên Pháp Luân Công khác treo biểu ngữ có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Trương Bằng Phi, đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã tiến hành lục soát nhà ông và trình hồ sơ của ông lên viện kiểm sát.

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Tòa án huyện Phong Ninh tiến hành xét xử và tháng 6 năm 2018 ra phán quyết kết án ông 3 năm tù.

Ngày 15 tháng 12 năm 2018, ông Bạch khi đó đang được tại ngoại, đã bị đưa trở lại Trại giam Độ Thành, rồi sau đó bị chuyển đến Nhà tù Đường Sơn, nơi đây ông bị tiêm thuốc độc chết người.

Kể từ khi cuộc bức hại xảy ra, nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thừa Đức trở thành mục tiêu bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin của họ. Tháng 7 năm 2019, ít nhất 24 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, 109 trường hợp bị kết án, 158 trường hợp bị kết án lao động cưỡng bức và 412 trường hợp bị bắt giữ và nhà cửa bị lục soát.

Trước đó, vào năm 2001, cũng chính Trương Bằng Phi đã bắt giữ ông Bạch và tống tiền ông 5.000 nhân dân tệ. Trương còn tịch thu của ông sách Pháp Luân Công, máy nghe băng cát xét, đầu thu tín hiệu truyền hình và giấy in.

Năm 2007, Trương lại bắt ông Bạch một lần nữa và đã tống ông vào Trại Lao động Cưỡng bức Cao Dương mà không theo thủ tục pháp lý. Chỉ sau khi trại lao động từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe, ông Bạch mới được phép về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/25/439366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/26/199329.html

Đăng ngày 04-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share