Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2022]

Tên tiếng Trung: 张思琴 (Trương Tư Cầm)
Giới tính:Nữ
Tuổi: 69
Thành phố: Đại Liên
Tỉnh:Liêu Ninh
Nghề nghiệp:Không rõ
Ngày mất:27 tháng 1 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng:19 tháng 1 năm 2022
Nơi giam giữ cuối cùng:Trại tạm giam Diêu Gia

Bà Trương Tư Cầm, 69 tuổi, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã tử vong trong trại tạm giam Diêu Gia, sau tám ngày bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

trại tạm giam nói rằng họ chỉ cho phép gia đình bà Trương Tư Cầm (trước kia còn gọi là Trương Ân Cầm) được xem thi thể bà với điều kiện là sau khi họ xem xong phải ngay lập tức hỏa táng thi thể của bà Trương. Một người trong cuộc tiết lộ rằng trại tạm giam đã cố gắng giải quyết vụ việc với gia đình bằng cách trả cho gia đình mấy chục nghìn nhân dân tệ. Không rõ gia đình đã xem thi thể của bà hay chưa hoặc có đồng ý sự dàn xếp đó hay không.

Khổ nạn của bà Trương bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 năm 2019, khi bà bị báo cảnh sát về việc phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở gần một chợ nông sản. Người của Đồn Công an Pháo Đài đã bắt giữ bà và giam bà trong trại tạm giam Diêu Gia.

Bà Trương bị bức hại đến cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng bệnh nghiêm trọng và đã được tại ngoại vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Bà đã khôi phục lại việc học các bài giảng, luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và sớm bình phục. Bà mở cửa tiệm bán hàng tại nhà để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình, đồng thời chăm sóc cho người chồng ốm yếu của mình.

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Tòa án Quận Kim Châu đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Trương. Sau đó bà đã bị kết án hai năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Đến ngày 19 tháng 1 năm 2022, bà Trương lại bị bắt tại nhà. Bà đã vô cùng hoảng sợ và có cảm giác buồn nôn. Mặc dù bác sĩ khuyên không nên giam giữ bà tình trạng sức khỏe của bà không tốt, nhưng cảnh sát vẫn khăng khăng rằng bà không sao. Họ cũng từ chối cung cấp nước uống cho bà, điều này khiến người nhà bà đang có mặt ở đó hết sức tức giận. Bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía gia đình, cảnh sát vẫn tống bà Trương vào trại tạm giam Diêu Gia.

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 2022, gia đình bà Trương đã nhận được cuộc điện thoại của trại tạm giam thông báo rằng bà đã qua đời.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đinh Giảo Giảo (丁姣姣), thẩm phán trưởng, Tòa án Quận Kim Châu
Tôn Kim Quang (孙金光), thẩm phán, Tòa án Quận Kim Châu
Lưu An Hỷ (刘安喜), thẩm phán, Tòa án Quận Kim Châu
Lưu Dương (刘洋), thư ký, Tòa án Quận Kim Châu
Trần Văn Lực (陈文力), đồn trưởng, Đồn Công an Thị trấn Pháo Đài: +86-13942058444
Lưu Ba (刘波), phó đồn trưởng, Đồn Công an Thị trấn Pháo Đài: +86-13337246099
Vu Chính Giang (于正江), giáo đạo viên, Đồn Công an Thị trấn Pháo Đài: +86-13942607359

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/439257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/23/199292.html

Đăng ngày 25-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share