Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2022]

Tên tiếng Trung: 钟国全 (Chung Quốc Toàn)
Giới tính: Nam
Tuổi: 72
Thành phố: Mật Sơn
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 6 tháng 2 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 4 tháng 3 năm 2020
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Thái Lai

Ông Chung Quốc Toàn ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2020, vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 8 cùng năm và bị đưa tới Nhà tù Thành phố Kê Tây vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, cuối cùng bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai. Tại đây ông đã bị tra tấn đến chết vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, hưởng thọ 72 tuổi.

Vào đầu năm 2022, gia đình ông Chung đã yêu cầu bảo lãnh điều trị y tế cho ông nhưng nhà tù đã từ chối với lý do ông Chung là một “tội phạm chính trị”. Vào ngày 6 tháng 2, gia đình ông đã vô cũng suy sụp và đau khổ khi nhận được điện thoại từ nhà tù cho biết ông đã chết vài giờ trước đó.

Ông Chung, người dân tộc Hán, trình độ giáo dục cao đẳng, và là cư dân của Cộng đồng Khai hoang Nông nghiệp Mẫu Đơn Giang ở thành phố Mật Sơn. Ông bị bắt vào khoảng 9 giờ sáng ngày 4 tháng 3 năm 2020, sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trên đường Phòng Sơn của thành phố Mật Sơn.

Trong khi chờ cáo trạng, ông Chung bị đưa vào Bệnh viện Cộng đồng Khai hoang Nông nghiệp Mẫu Đơn Giang vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Ông bị phát hiện mắc nhiều căn bệnh, bao gồm bệnh tiểu đường loại 2, suy thận, đột quỵ nhiều lần, cao huyết áp, bệnh tim, nhiễm trùng đường tiết niệu, cholesterol cao, cục máu đông (huyết khối), suy giảm thị lực và thính lực.

Ông Chung bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Mật Sơn vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Thẩm phán Trương Oánh là chủ tọa phiên tòa, cùng sự tham gia của các trợ lý thẩm phán Thái Hồng Lợi và Hạ Phương Hiền, thư ký Viên Quản Mẫn (số điện thoại: 86-467-5266753, 86-467-5266756), và công tố viên Vương Phải Khong (số điện thoại: 86-15946762899). Luật sư bào chữa của ông Chung là ông Nghê Huệ Long đã biện hộ vô tội cho thân chủ của mình. Một tuần sau, ông Chung bị kết án 3,5 năm tù.

Ông Chung đã nộp đơn kháng cáo. Vào ngày 9 tháng 10 năm 2020, gia đình ông đi đến Tòa án Trung cấp Thành phố Kê Tây để hỏi về tình trạng vụ kháng cáo của ông, nhưng họ được thông báo rằng Tòa án Thành phố Mật Sơn đã không chuyển hồ sơ đến tòa trung cấp. Ngày hôm sau gia đình ông đã đến Tòa án Thành phố Mật Sơn và thẩm phán Thái Hồng Lệ (số điện thoại: 86-13846082240) hứa rằng họ sẽ chuyển hồ sơ vào ngày 11 tháng 10.

Các thẩm phán Mã Lập Bình, các trợ lý thẩm phán Lưu Dương và Lưu Băng Khiết, và thư ký Trần Lập Bình (số điện thoại: 86-467-2881953, 86-467-2881853) đã được chỉ định để xử giải quyết kháng cáo. Đên ngày 28 tháng 10 năm 2020, họ đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu.

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, ông Chung bị chuyển từ Trại tạm giam Thành phố Mishan đến Nhà tù Thành phố Kê Tây. Sau đó, ông bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai và ông đã qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 2 năm 2022.

Bệnh viện Trung y Quận Thái Lai đã đưa ra thông báo về cái chết của ông Chung, trong đó lý do tử vong là vì suy hô hấp tại bệnh viện lúc 8 giờ 34 sáng ngày 6 tháng 2. Bác sỹ Trình Tú Quân là người ký tên vào thông báo. Trên thông báo có đóng con dấu của cá nhân Trình và con dấu chính thức của bệnh viện.

Chính quyền đã sử dụng Nhà tù Thái Lai làm trại tập trung để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Những học viên từ chối viết các tuyên bố từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công phải chịu nhiều hình thức tra tấn, bao gồm bị treo người, bị bắt đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ, cấm ngủ nhiều ngày liên tục, bức thực bằng nước tiêu nóng, chửi rủa và nhục mạ bằng những lời lẽ ác độc.

Ông Lưu Tinh Minh, một người làm việc tại Bệnh viện Trung y Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, đã bị đưa tới Nhà tù Thái Lai vào ngày 8 tháng 2 năm 2007. Ông qua đời 46 ngày sau đó, ở tuổi 39.

Ông Phan Bổn Dư, người từng cứu 6 mạng người, đã bị tra tấn đến mất khả năng tự chăm sóc bản thân ở trong Nhà tù Thái Lai. Ông cũng bị xơ gan cổ trướng, nhồi máu cơ tim và ho ra máu. Ông bị chuột rút khắp người và không thể ngừng rên rỉ vì đau đớn. Ông đã tử vong vì xuất huyết não vào ngày 4 tháng 4 năm 2021, ở tuổi 69.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/19/439145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/20/199262.html

Đăng ngày 22-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share