Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2022]

Tên tiếng Trung: 季大友 (Quý Đại Hữu)
Giới tính: Nam
Tuổi: 77
Thành phố: Hiếu Cảm
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Không rõ
Ngày xảy ra vụ bắt giữ gần nhất: 27 tháng 7 năm 2019
Nơi giam giữ gần nhất: Không rõ

Ông Lý Đại Hữu ở huyện Vân Mộng, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã ra khỏi nhà vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 để nói với người dân chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó đó người nhà không thấy ông quay về.

Gia đình ông Quý đã đi khắp nơi trong vùng để tìm ông, nhưng đến khoảng 50 ngày sau họ mới tìm thấy thi thể đã thối rữa của người đàn ông 77 tuổi này trong một bụi lau sậy. Có thông tin cho rằng các cảnh sát của Đồn Công an Thành Quan đã giao quần áo của ông Quý cho gia đình ông, nhưng không rõ đó là trước hay sau khi thi thể ông được phát hiện.

Theo một học viên địa phương, người đã bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, người của Đồn Công an Thành Quan đã lên tiếng đe dọa ông rằng: “Anh có biết ông Quý đã chết như thế nào không?” Mặc dù cảnh sát không đề cập thêm gì về ông Quý, song người học viên này nói rằng cảnh sát đang ám chỉ rằng họ đã tra tấn ông Quý đến chết.

Trước khi ông Quý mất tích, các viên chức của Phòng 610 huyện Vân Mộng (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công) và Đội An ninh Nội địa đã sách nhiễu ông vài lần tại nhà, đe dọa sẽ bắt giữ ông nếu ông vẫn đi ra ngoài nói với người dân về cuộc bức hại.

Ông Quý bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm 1996. Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, ông đã kiên trì tiếp tục tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ông cũng từng bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2011 sau khi bị báo cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị giam trong Trại tạm giữ An Lục 15 ngày.

Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập, từ năm 1999 đến 2019, ít nhất 976 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ ở Hiếu Cảm, và 27 người trong số họ đã chết vì cuộc bức hại, 44 người bị kết án tù, 129 người bị kết án lao động cưỡng bức, 165 người bị đưa tới các trung tâm tẩy não, và hơn 30.000 học viên bị sách nhiễu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/7/438654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/8/199113.html

Đăng ngày 11-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share