[MINH HUỆ 26-07-2011] Ngày 23 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã tổ chức một loạt các hoạt động, bao gồm một buổi mít tinh tại quảng trường Tòa Thị chính, và một cuộc diễu hành phơi bày 12 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt nó.

Ông David Shoebridge, một thành viên Đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp New South Wales, đã đưa ra một bài phát biểu tại cuộc mít tinh ủng hộ Pháp Luân Công. Ông chỉ ra thời gian dài cuộc bức hại Pháp Luân Công là một điều xấu hổ về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Shoebridge nói rằng Pháp Luân Công không phải là một quyền lực chính trị chống lại chính phủ, nó là một phong trào tâm linh, tín ngưỡng, và tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người.

2011-7-25-minghui-sydney-720-02--ss.jpg
Ông David Shoebridge, một thành viên Đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp New South Wales

Ông Shoebridge bày tỏ rằng Đảng Xanh sẽ tiếp tục điều tra về mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc, và phơi bày tất cả mọi thứ mà chính quyền độc tài đã làm đối với Pháp Luân Công.

Ông John Deller, người phát ngôn của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp tại New South Wales, đã giới thiệu tóm tắt lịch sử và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ là không chỉ bức hại Pháp Luân Công, mà còn bức hại tất cả người dân Trung Quốc.

Ông Deller đề cập đến xu hướng thoái ĐCSTQ tại Trung Quốc. Ông kêu gọi nhiều người Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, và tách mình khỏi nó vì một tương lai tươi sáng.

Ông Trần Dụng Lâm, cựu viên chức ngoại giao Trung Quốc tại Úc, đánh giá cao nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công vì nhân quyền. Ông cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công từ chối nhượng bộ sự đàn áp. Họ có hy vọng cho những người đấu tranh vì nhân quyền tại Trung Quốc.” Ông Trần nói rằng ông khâm phục nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ông nói: “Cuộc bức hại đã không và sẽ không đánh bại Pháp Luân Công. Nó sẽ làm cho họ mạnh mẽ hơn! ”

2011-7-25-minghui-sydney-720-04--ss.jpg
Ông Trần Dụng Lâm phát biểu

Bà Tracy DeGeer, đại diện của Liên đoàn Phụ nữ vì Hòa bình Thế giới, cho biết trong bài phát biểu của mình rằng Pháp Luân Công thể hiện nền văn hóa đẹp nhất Trung Quốc, và dạy người ta nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà cho biết chủ nghĩa duy vật của ĐCSTQ không thể mang lại sự phát triển lâu dài cho Trung Quốc, bởi vì nó bỏ qua trái tim và tâm hồn của người dân.

2011-7-25-minghui-sydney-720-05--ss.jpg
Bà Tracy DeGeer, đại diện của Liên đoàn Phụ nữ vì Hòa bình Thế giới

Ông Steven Sim, một nhà hoạt động nhân quyền và là người dẫn chương trình đài phát thanh, đã chỉ trích những người từ bỏ nhân quyền vì kinh doanh. Ông nói rằng làm kinh doanh với Trung Quốc là lý do tại sao cộng đồng quốc tế giả vờ không nhìn thấy các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ông kêu gọi người dân Australia gây áp lực lên chính quyền địa phương và các dân biểu của họ, và yêu cầu họ giúp tình hình nhân quyền tại Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2011-7-28-sydney-720-07_small.jpg

Diễu hành để phản đối cuộc bức hại 12 năm

2011-7-28-sydney-720-08_small.jpg

Diễu hành để phản đối cuộc bức hại 12 năm

2011-7-28-sydney-720-09_small.jpg

Diễu hành để phản đối cuộc bức hại 12 năm

2011-7-28-sydney-720-10_small.jpg

Diễu hành để phản đối cuộc bức hại 12 năm

Những người tham dự đã tổ chức một cuộc diễu hành sau buổi mít tinh, bắt đầu từ Tòa Thị chính, tiến qua khu phố Tàu, và kết thúc ở phía trước của Trung tâm giải trí Sydney.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành. Theo sau là nhóm “Thoái ĐCSTQ“, một cảnh diễn lại về tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ, và các học viên biểu diễn các bài công pháp ôn hòa. Sự tàn bạo của cuộc bức hại, đặc biệt là mổ cắp nội tạng, đã làm nhiều khán giả bị sốc.

2011-7-25-minghui-sydney-720-11--ss.jpg

2011-7-25-minghui-sydney-720-12--ss.jpg

2011-7-25-minghui-sydney-720-13--ss.jpg
Giảng chân tướng cho công chúng

Sau khi diễu hành, các học viên đã tổ chức một loạt các hoạt động để nâng cao nhận thức. Họ đã phát các tài liệu, nói với mọi người về bản chất tà ác của ĐCSTQ, và trưng bày các bức ảnh phơi bày sự thật của cuộc bức hại. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/26/悉尼集会游行-抗议中共十二年迫害(图)-244508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/28/127053.html

Đăng ngày 3-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share