Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2022]

Tên tiếng Trung: 黄素兰 (Hoàng Tố Lan)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 50
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 23 tháng 1 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 20 tháng 1 năm 2022
Nơi giam giữ cuối cùng: Một cơ sở giam giữ bí mật

Bà Hoàng Tố Lan ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời sau ba ngày bị bắt vì tu luyên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 1 năm 2022, cảnh sát ở thành phố Bành Châu (cách nơi ở của bà khoảng 48 km) đã bắt giữ bà Hoàng ngay bên ngoài tòa chung cư của bà. Bà bị giam trong một cơ sở giam giữ bí mật ở Bành Châu.

Ngày 23 tháng 1 năm 2022, cảnh sát thông báo với gia đình bà Hoàng rằng bà đã qua đời vào ngày hôm đó. Thi thể của bà đã nhanh chóng được chuyển đến Nhà tang lễ thành phố Bành Châu. Gia đình đã nhìn thấy thi thể của bà, nhưng chi tiết thêm về cái chết của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Kể từ tháng 1 năm 2022, ngoài bà Hoàng, cảnh sát ở Bành Châu còn bắt giữ một số học viên địa phương khác. Ông Chu Tiến Phách bị bắt tại nhà vào ngày 6 tháng 1 và bị tịch thu máy tính, điện thoại di động và sách Pháp Luân Công. Hai người khác là bà Lưu Gia và bà Cung Mẫn cũng bị bắt giữ cùng ngày. Cả ba người họ đều bị giam trong cùng trại giam nơi bà Hoàng qua đời và đều không được gặp luật sư của mình.

Người học viên thứ tư là bà Diệp Phương đã bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 1. Cảnh sát đã dành hàng giờ khám xét nhà của bà, tịch thu của bà hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công, 150 đĩa DVD với thông tin về Pháp Luân Công, dập ghim, hộp mực in và các tài liệu Pháp Luân Công khác. Khi gia đình bà Diệp đến đồn công an vào này hôm sau để đưa quần áo cho bà, cảnh sát cho biết bà đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Tân Tân.

Ông Dương Chí và vợ là bà La Quý Bình đã bị bắt vào ngày 20 tháng 1, và bà Chu Quang Hoa đã bị bắt vào ngày 22 tháng 1.

Trước vụ bắt giữ cuối cùng này, bà Hoàng đã từng bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 trong khi đang tới gặp một học viên khác là bà Mao Khôn. Bà Hoàng đã được thả vào ngày 9 tháng 10, còn bà Mao sau đó đã bị kết án 11,5 năm tù và đã qua đời ở trong tù.

Một học viên khác ở Bành Châu là ông Dương Hương Diệp cũng đã qua đời vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, chỉ bốn tháng sau khi bị bắt giữ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/28/437371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198332.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share