Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

Tên: Ngô Ngọc Cầm (吴玉芹)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 55
Địa chỉ: Thành phố Tích Lâm Hạo Đặc, Nội Mông Cổ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 23 tháng 12 năm 2003
Nơi bị giam gần nhất: Bộ công an thành phố Tích Lâm Hạo Đặc (锡林浩特市公安局)
Thành phố: Tích Lâm Hạo Đặc
Tỉnh: Nội Mông Cổ (内蒙古)
Hình thức bức hại: Thẩm vấn, giam giữ
Người bức hại: A Tư, phó giám đốc Bộ công an thành phố Tích Lâm Hạo Đặc; Tư Cầm (vợ A Tư) và Ba Đặc, cùng nhiều công an thuộc Đội an ninh quốc gia

[MINH HUỆ 26-05-2011] Học viên Ngô Ngọc Cầm qua đời vì bị bức hại bởi Đội an ninh quốc gia thuộc Bộ công an thành phố Tích Lâm Hạo Đặc.

Do niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, bà Ngô đã bị bắt giữ một cách bí mật và bị giam tại tòa nhà Bộ công an thành phố Tích Lâm Hạo Đặc vào ngày 23 tháng 12 năm 2003. Những người tham gia bắt giữ và thẩm vấn bà Ngô gồm A Tư, phó giám đốc Bộ công an thành phố Tích Lâm Hạo Đặc, Tư Cầm (vợ A Tư), Ba Đặc, và nhiều công an thuộc Đội an ninh quốc gia. Tư Cầm phải chịu trách nhiệm trong việc canh chừng bà Ngô trong thời gian bà bị giam.

Ngày 24 tháng 12 năm 2003, thi thể của bà Ngô đã bị ném từ tòa nhà Bộ công an thành phố Tích Lâm Hạo Đặc và bị bỏ mặc ở đó. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác minh bà Ngô đã bị tra tấn như thế nào và tại sao bị chết.

Khi gia đình bà Ngô được thông báo đến nhận thi thể bà, Bộ công an đã hứa tạo công việc cho con bà Ngô, nhưng đến tận bây giờ, tám năm đã trôi qua mà vẫn không có công việc nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/26/内蒙古法轮功学员吴玉芹八年前被迫害致死-241473.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/8/125885.html
Đăng ngày 20-6-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share