[MINH HUỆ 16-01-2022] Năm 2022 là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Trong 30 năm qua, nhân gian phát sinh biến hóa to lớn. Hiện nay, Chính Pháp cũng đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Thời gian rất cấp bách, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa minh bạch chân tướng, chưa được cứu độ.

Những năm gần đây, chúng ta trong khi trợ Sư cứu người, thường gặp phải một vấn đề, đó là nhiều người cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại không liên quan gì đến họ, vì thế mà từ chối tiếp nhận chân tướng; cũng có những người không dám tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, tránh nhắc đến Pháp Luân Công.

Trong đó có nguyên nhân về nhiều phương diện như:

A. Bị lừa gạt bởi tuyên truyền dối trá. Trung Cộng phát tán vô vàn dối trá nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công, đã đầu độc rất nhiều người, nhất là những tuyên truyền về “vụ bao vây chính quyền trung ương” và “vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn”, đã làm dấy lên nỗi sợ và thù ghét đối với Pháp Luân Công ở một số người.

B. Bị lừa mị trước giả tướng: Trung Cộng vẫn luôn phong tỏa thông tin, vẽ nên khung cảnh thái bình giả tạo, rót vào đầu dân chúng cái gọi là “năm tháng tươi đẹp”, khiến rất nhiều người Trung Quốc có cảm giác [mọi sự] đều tốt đẹp, không biết Chân-Thiện-Nhẫn mới là Pháp bảo, quay lưng lại với Chân-Thiện-Nhẫn, cũng chính là hướng về đại nạn mà đi.

C. Sùng bái danh lợi: Khi đạo đức bại hoại do trường kỳ bị Trung Cộng tẩy não và tuyên truyền lệch lạc, rất nhiều người (gồm cả hàng trăm triệu người Trung Quốc và các chính sách, thương nhân nước ngoài tham muốn thị trường Trung Quốc) đã quên đi mất ý nghĩa nhân sinh rốt cuộc là gì. Họ cho rằng có tiền là có tất cả, vì thế mà bất tri bất giác phủ nhận Thần, chối bỏ Đạo, trượt xuống dưới đáy của quy chuẩn đạo đức mà Thần đặt ra cho nhân loại.

D. Bị trói buộc vì sợ: Xuất phát từ nỗi sợ Trung Cộng [mà không dám biểu đạt thái độ, không dám hành động].

Những đệ tử Đại Pháp chân tu chúng ta đều hiểu rõ rằng Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại đều có quan hệ với mỗi từng cá nhân, Chân-Thiện-Nhẫn là bảo chứng cho sinh mệnh được cứu. Qua đây, chúng tôi thỉnh mời đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới có tài bình luận và kỹ năng thích hợp tích cực hưởng ứng thông tri của Minh Huệ cho hoạt động viết bài nghị luận, cùng nhau cứu nhiều người hơn nữa trước thời khắc Pháp Chính Nhân Gian đại hiển.

Dưới đây là kiến nghị về một số đề tài cụ thể cho bài viết

1. Luận bàn về vấn đề rằng trong một xã hội mà Chân-Thiện-Nhẫn bị đả kích thì người người đều là người bị hại.

2. Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ là vô tội, mà còn có thể khiến đông đảo người được lợi. Vậy vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc phải che giấu chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” này.

3. Nếu như nói Lục Tứ (vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989) đã khởi tác dụng khiến giới trí thức Trung Quốc mất đi tín ngưỡng, từ bỏ trách nhiệm xã hội, cam tâm tình nguyện lam lũ kiếm tiền, thì cuộc bức hại Chân-Thiện-Nhẫn này đã để lại hậu quả xấu gì cho Trung Quốc?

4. Khoa học không thể chứng minh rằng Thần không tồn tại.

5. Ý nghĩa nhân sinh, mục đích cuối cùng của sinh mệnh.

6. Làm sao để tìm lại thần tích, sự tồn tại của Thần.

7. Chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể cứu nhiều người trong đại dịch và những tình huống nguy hiểm khác tìm được lối thoát khỏi cửa tử như thế nào.

8. Những tác động thuần chính của Chân-Thiện-Nhẫn đối với tâm linh, gia đình và xã hội.

9. Các học viên Pháp Luân Công vì sao lại kiên trì giảng chân tướng mà không ở nhà tu luyện, vì sao lại vạch trần tội ác của ĐCSTQ và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ?

10. Từ những câu chuyện về Pháp Luân Công giúp mọi người lấy lại sức khỏe và/hoặc thoát khỏi nguy hiểm để thấy được sức mạnh của đức tin, tín ngưỡng.

11. Tín ngưỡng rốt cuộc là gì? Hàm nghĩa của mê tín là gì?

12. Người thế nào mới có thể tu thành Thần?

Chi tiết về yêu cầu bài viết

1. Xác định rõ đề tài: luận điểm rõ ràng, bằng chứng cụ thể và lập luận chặt chẽ. Thể loại bài viết rõ ràng, chỉ nên chọn một thể loại: có thể là nghị luận, có thể tập trung vào vấn đề “cái gì”, “tại sao”, “như thế nào”. Bài viết cần ngắn gọn, súc tích, và làm sáng tỏ luận điểm. Xin kiến nghị một bài viết chỉ nên giới hạn trong khoảng 1.500 đến 3.000 từ.

2. Lưu ý điền tên tác giả (học viên ở Trung Quốc đại lục có thể sử dụng hóa danh), quốc gia, tỉnh thành và email liên lạc. Bài viết phải là bản duy nhất. Những bài viết đã được gửi tới những nơi khác sẽ không được xem xét.

3. Địa chỉ nộp bài: https://www.minghui.org/mh/contact-us.html. Hạn chót nộp bài là 5 giờ chiều (theo giờ New York) ngày 1 tháng 5 năm 2022.

Những bài được chọn sẽ được đăng thành loạt bài trên trang web Minh Huệ, cũng có thể được chọn dùng cho các tập san, tạp chí, sách và các loại tài liệu chân tướng của Minh Huệ. Sau khi bài viết được xuất bản, toàn bộ bản quyền sẽ thuộc về Minh Huệ và người gửi sẽ tự động từ bỏ bản quyền.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/16/436870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/17/198177.html

Đăng ngày 24-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share