[MINH HUỆ 12-08-2020] Pháp hội Trung Quốc thường niên lần thứ 17 trên Minh Huệ đang đến gần, chúng tôi bắt đầu nhận các bài viết của các học viên ở Trung Quốc Đại lục. Chúng tôi hy vọng nhiều học viên sẽ tham gia và gửi bài viết.

Các đệ tử Đại Pháp đã trải qua 21 năm tu luyện Chính Pháp. Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ sự kiện Pháp hội Trung Quốc năm ngoái. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đang trong những ngày cuối cùng của quá trình suy vong. Các đệ tử Đại Pháp đang thực hiện những sứ mệnh lịch sử vĩ đại trong khi bước trên con đường tu luyện ngắn ngủi còn lại.

Chúng tôi hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ đặt tâm huyết vào việc viết bài và chia sẻ về việc làm tốt ba việc. Điều này bao gồm việc tận dụng tốt nhất thời gian để cứu thêm nhiều người vào thời khắc lịch sử quan trọng này; duy trì sự tinh tấn và không bị can nhiễu bởi sự hỗn loạn của thế gian; duy trì đức tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp trong khi vượt qua nỗi sợ hãi, phản bức hại và cứu người; buông bỏ tâm lười biếng, tâm an dật, và tất cả các loại quan niệm của người thường để có thể giữ vững mục tiêu ban đầu và những nguyên tắc cơ bản của tu luyện; cố gắng làm việc hiệu quả hơn khi phối hợp với các học viên khác bằng cách loại bỏ chấp trước vào tự ngã; kiên định và không bị lạc lối giữa cõi mê và sự đơn độc tưởng chừng bất tận, và còn nhiều điều khác nữa.

Là học viên, chúng ta có thể viết về sự thăng tiến của mình về mọi mặt. Như vậy, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau và phối hợp chỉnh thể tốt hơn. Các học viên khác cũng thụ ích khi đọc bài viết ghi lại chi tiết, sống động về những thăng tiến thực sự trong tu luyện của chúng ta ở bất kỳ phương diện nào.

Sau hàng nghìn năm luân hồi và hàng triệu năm chờ đợi, cuối cùng, hôm nay, chúng ta đã ở đây. Sư phụ đang tôi luyện ra những vị Thần thuần khiết, vị tha cho vũ trụ mới khi chúng ta tu luyện bản thân trong Đại Pháp. Mỗi giây phút hiện tại đều quan trọng và vô cùng quý giá bởi vì các đệ tử Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh cho vũ trụ tương lai. Chỉ có luôn tinh tấn và nỗ lực nhiều hơn nữa, chúng ta mới có thể tu bản thân thật tốt. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể báo đáp ân cứu độ của Sư tôn và kỳ vọng của chúng sinh đối với chúng ta.

Chúng tôi hy vọng các học viên sẽ cùng nỗ lực phối hợp để Pháp hội này thành công và hiệu quả!

Lưu ý khi gửi bài viết:

1. Thời gian nhận bài bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 và kết thúc vào ngày 15 tháng 9 năm 2020. Để tránh những bất tiện do đại dịch hoặc các vấn đề khác gây ra có thể ảnh hưởng đến việc truy cập internet, vui lòng bắt đầu sớm và cố gắng gửi trước cuối tháng 8.

2. Thông tri kêu gọi gửi bài này chỉ dành cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục.

3. Khi viết, điều phối, và gửi các bài viết, hãy liên tục chú ý đến tính khả đọc và bảo mật của bài viết.

4. Khi gửi các bài viết bằng hộp thư nội bộ của trang web, xin vui lòng cho biết khu vực của bạn.

5. Vui lòng ghi rõ “Gửi bài cho Pháp hội” khi gửi bài viết để ban biên tập xử lý chính xác.

6. Vui lòng gửi các bài viết đến hộp thư dành riêng cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục: fahui@minghui.org

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 11 tháng 8 năm 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/第十七届明慧网大陆法会征稿通知-410341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186320.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share