Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2022] Ba cư dân thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần (chưa rõ tên) bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 sau khi bị cảnh sát chú ý đến vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Hai ngày sau, khi bà được bảo lãnh tại ngoại vì sức khỏe kém, cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in, tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công của bà. (Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã dùng nhiều cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, trong đó có việc in những thông điệp ngắn lên trên tiền giấy.)

Con gái của bà Trần là cô Vi Giang Mai đã bị bắt trong cuộc đột kích của cảnh sát và bị giam giữ. Cùng thời gian đó, người học viên thứ ba là ông Đỗ Đại Tồn cũng bị bắt và giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Tân Châu.

Ông Đỗ, bà Trần và cô Vi đã bị tòa án địa phương xét xử vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Cô Vi và bà Trần mỗi người bị kết án một năm sáu tháng, trong đó bà Trần được phép thụ án ngoài nhà thù. Ông Đỗ bị kết án một năm hai tháng. Thông tin chi tiết hơn nữa về các vụ án của họ hiện vẫn đang được điều tra.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đồn Công an Thị Tây: +86-18854370022
Tào Tân Lượng (曹新亮), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-18854370130
Viện Kiểm sát: +86-543-3012019

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/3/436367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/9/198055.html

Đăng ngày 21-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share