Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2022] Sáu cư dân ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ ở trong Trại tạm giam thành phố Liêu Dương từ ngày 8 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, một nhóm cảnh sát của Đồn Công an Văn Thánh và Đội An ninh Nội địa thành phố Liêu Dương đã theo dõi ông Triệu Tuấn Thành cùng vợ ông là bà Bao Phượng Chi. Sau đó, cảnh sát kéo tới nhà và bắt giữ hai vợ chồng cùng bốn người khách của họ là bà Lý Anh, 55 tuổi, bà Thôi Vinh ngoài 40 tuổi, ông Lý Bồi Tân ở thành phố An Sơn lận cận, cùng một học viên khác ở vùng khác.

Cảnh sát đã lục soát nhà của hai vợ chồng ông Triệu và tịch thu các sách Pháp Lân Công, máy tính và máy in của họ. Cảnh sát đưa bà Lý về nhà vào buổi chiều và lục soát nơi ở của bà. Họ vẫn còng tay bà trong toàn bộ quá trình trên. Các sách Pháp Luân Công và ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Nhà bà Thôi cũng bị đột nhập. Nhưng chồng bà đang làm việc xa nhà và con bà đang học đại học, nên không rõ cảnh sát đã tịch thu những gì từ nhà của bà.

Cảnh sát đã tìm được địa chỉ của ông Lý sau khi tịch thu chứng minh nhân dân của ông. Vào khoảng 8 giờ tối, hơn 20 cảnh sát kéo tới lục soát nhà ông và tịch thu 44 cuốn sách Pháp Luân Công, một máy tính và một tấm ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công của ông. Chỉ vì đưa mắt nhìn một viên cảnh sát có dáng người cao gầy mà ông bị tát hai cái vào mặt. Ông còn bị đánh đập tàn bạo vì từ chối để cảnh sát lấy dấu vân tay của mình. Hiện ông vẫn bị đau xương sườn và sưng ở chân do vụ đánh đập trên.

Người học viên thứ sáu ở nơi khác đã từ chối tiết lộ tên của mình cho cảnh sát và tuyệt thực để phản bức hại.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Lưu Hằng Dương (刘恒洋), Trưởng Đồn Công an Văn Thánh: +86-419-4222110
Lý Phong (李峰), Trưởng Công an quận Bạch Tháp: +86-13504208989
Trương Hưng Nghiệp (张兴业), Trưởng Công an thành phố Liêu Dương: +86-419-3958001
Lưu Hâm (刘鑫), Bí thư Uỷ ban Chính trị Pháp luật thành phố Liêu Dương: +86-419-2307979

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/11/436690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/18/198190.html

Đăng ngày 23-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share