Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2022] Theo dự kiến của tòa án, ông Triệu Thánh Văn, 75 tuổi, ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 1 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Triệu là một kỹ thuật viên máy móc về hưu. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, cảnh sát đã bắt ông tại nhà riêng và tịch thu các sách Pháp Luân Công và lịch có thông tin Pháp Luân Công của ông. Họ còn cưỡng chế kiểm tra sức khoẻ của ông tại một bệnh viện. Bởi sức khỏe của ông không tốt, nên trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận ông và ông đã được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 2 tháng 12 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Thái Sơn đã triệu tập ông Triệu. Ông từ chối trả lời các câu hỏi của họ và từ chối ký vào các tài liệu vụ việc. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, ông bị Toà án Quận Thái Sơn triệu tập một lần nữa. Một nhân viên toà án đã đưa cho ông thư khởi tố và nói rằng phiên toà xét xử ông đã được lên kế hoạch vào ngày 19 tháng 1.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Triệu trở thành mục tiêu bức hại vì kiên định đức tin của mình. Trước đó ông đã từng bị bắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2000 khi đang đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh đập ông vô cùng tàn bạo khiến ông rụng 25 chiếc răng. Chức trách địa phương đã giám sát cuộc sống hàng ngày của ông sau khi ông quay trở lại Sơn Đông và yêu cầu ông nộp phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Bởi ông không có tiền nộp phạt, nên chính quyền yêu cầu lãnh đạo nơi công tác của ông trích tiền lương tháng của ông để trả cho khoản phạt này. Kết quả là, trong những năm làm việc sau đó ông chỉ nhận được 195 Nhân dân tệ tiền lương mỗi tháng (ông nghỉ hưu vào năm 2007). Hơn nữa, lãnh đạo còn giao hầu hết các công việc nặng nhọc cho ông và bắt ông phải làm việc 14 giờ mỗi ngày.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại ông Triệu:

Lưu Hưng Ngọc (刘兴钰), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Quận Thái Sơn
Tư Gia Cường (司家强), Trưởng Công an Quận Thái Sơn: +86-538-8254019
Triệu Bình Nguyên (赵平原), Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Thái Sơn

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/17/436925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/18/198195.html

Đăng ngày 23-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share