Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2022] Hai cư dân thành phố Mã An Huy, tỉnh An Huy đã bị kết án tù vì truyền rộng thông tin Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Ngô Hằng Nhất, một nhân viên công ty nước ngoài 50 tuổi, đã mất tích từ tháng 5 năm 2021. Sau này gia đình ông mới hay tin rằng ông đã bị bắt giữ. Việc ông bị bắt giữ đã khiến vợ ông, người vốn bị chứng rối loạn tâm thần và phải dựa vào ông chăm sóc, lâm vào cảnh khốn khổ.

Một học viên khác là bà Lưu Hà, 78 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào ngày 3 tháng 8 năm 2021 và các tài liệu Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Bà đã bị thẩm vấn tại Đồn Công an Hoa Sơn và từ chối ký vào hồ sơ vụ việc của mình. Cảnh sát buộc con trai bà phải ký thay bà và cũng buộc bà phải điểm chỉ vào số tài liệu đó. Bà đã được thả vào chiều hôm đó và bị quản thúc tại nơi cư trú.

Sau khi hồ sơ vụ án của bà được chuyển tới Tòa án Quận Hoa Sơn, cảnh sát đã đưa bà Lưu tới một trại tạm giam nhưng đã phải để bà tại ngoại sau khi huyết áp của bà tăng cao và bà có triệu chứng của bệnh tim.

Bà Lưu và ông Ngô đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Hoa Sơn vào ngày 16 tháng 10 năm 2021. Bà Lưu bị buộc tội cung cấp tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho ông Ngô và bị kết án một năm hai tháng tù và khoản phạt 6.000 nhân dân tệ. Ông Ngô bị kết án hai năm sáu tháng tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/9/436620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/13/198114.html

Đăng ngày 22-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share