Bài viết của Thanh Hán, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 15-09-2021] Ông Quách Văn Đường, một học viên mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan đã nói rằng: “Cảm tạ Sư phụ vì đã chữa khỏi bệnh ung thư đại tràng của con!”

Ông Quách sống ở thị trấn Dân Hùng, Đài Loan và đã điều hành một doanh nghiệp vận tải đường bộ hơn bốn mươi năm. Ông đã nghỉ hưu cách đây vài năm và do thói quen ăn uống thất thường ảnh hưởng từ tính chất công việc kinh doanh vận tải của mình, nên ông đã mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Ông Quách được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng vào đầu năm 2019, khi ông đi ngoài ra máu. Các bác sĩ nói rằng ông bị ung thư đại tràng giai đoạn hai và đến tháng 5 năm 2019, ông Quách đã được phẫu thuật và tiến hành hóa trị. Không lâu sau đó, ông ấy bước vào giai đoạn thứ tư của căn bệnh ung thư đại tràng và nó đã di căn đến phổi của ông. Ông Quách đã bị kiệt quệ sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật khác ở phổi.

908289e2bd6d81c6be4dbd591f310f02.jpg

Ông Quách Văn Đường đã cải thiện sức khỏe đáng kể sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Vào một buổi sáng năm 2020, ông Quách đã nhìn thấy một áp phích về Pháp Luân Đại Pháp và một nhóm người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Ông cảm thấy các bài tập trông rất thư giãn, vì vậy ông đã tìm hiểu về các bài công pháp. Một học viên nói với ông rằng ông có thể tập theo. Mặc dù cơ thể cảm thấy yếu ớt và mũi cũng thấy khó thở sau khi trải qua cuộc phẫu thuật ở phổi, nhưng ông Quách vẫn kiên trì luyện các bài công pháp trong khi thở bằng miệng. Ông ấy thường xuyên thức dậy lúc 4 giờ sáng để tập các bài công pháp tư thế đứng trong vòng một tiếng và ngồi thiền định một tiếng vào buổi chiều, sau đó học Pháp trong một giờ đồng hồ. Dần dần, ông đã thấy những thay đổi trong tinh thần và thể chất của mình. Màu da đen của ông đã trở nên trắng trẻo và hồng hào hơn.

Tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Lần đầu tiên ông Quách thử tập các bài công pháp, ông cảm thấy một trường năng lượng rất lớn và nói rằng: “Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ bây giờ.”

Ông Quách vẫn đi kiểm tra bệnh ung thư đại tràng của mình định kỳ và căn bệnh ấy đã không khiến ông muộn phiền nhiều như trước nữa. Ông ấy nói: “Sau khi học Pháp, tôi biết rằng mọi bệnh tật xuất hiện đều là do nghiệp lực của chúng ta tạo thành.” Sức khỏe của ông Quách được cải thiện lên mỗi ngày, điều này đã giúp ông tự tin hơn trong việc tu luyện.

Ông Quách đã tham dự một hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào giữa năm 2020. Các video bài giảng chín ngày tại Trung Quốc của Sư phụ Lý Hồng Chí được phát trong buổi hội nghị ấy và các học viên đã điều chỉnh lại động tác luyện công cho ông. Ông Quách đã có thể hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và các học viên khác cũng thường khích lệ ông. Ông Quách đã xúc động và nói: “Tôi cần phải tinh tấn tu luyện hơn nữa.”

Căn bệnh ung thư đại tràng của ông Quách đã biến mất sau một năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Hai hoặc ba tháng trước, các bác sĩ đã nói với tôi rằng bệnh ung thư đại tràng của tôi đã biến mất. Họ vô cùng kinh ngạc về khả năng hồi phục đáng kể của tôi và đã tiến hành nhiều xét nghiệm y khoa khác. Vợ tôi cũng nói với tôi rằng trông tôi thật tràn đầy năng lượng và đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp”.

Cảm tạ Sư phụ đã chỉ cho con một con đường đúng đắn

Ông Quách đã bỏ hút thuốc và uống rượu sau khi bắt đầu tu luyện và tâm tính của ông đã được cải thiện hơn lên. Ông ấy nói: “Trước đây tôi rất dễ bị kích động khi bị người khác chỉ trích. Tôi đã học cách hướng nội khi vợ tôi hoặc những người khác chỉ ra những khuyết điểm của bản thân. Khi con trai tôi cư xử không đúng, tôi sẽ dạy cháu bằng lý lẽ thay vì tỏ ra bực bội.” Nhìn thấy các học viên khác giúp đỡ ông ấy tiến bộ trên con đường tu luyện một cách vô tư, ông Quách đã vô cùng biết ơn và quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn nữa.

8b90df7d2c24d9244aaca0eab9ea1016.jpg

Ông Quách Văn Đường tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một điểm luyện công

Ông Quách hiện đang phụ trách mang băng rôn đến địa điểm luyện công của nhóm và thường đến sớm về muộn. Ông vui vẻ nói: “Cảm tạ Sư phụ đã chỉ cho con một con đường chân chính. Con sẽ sống chiểu theo các tiêu chuẩn của người tu luyện mà Sư phụ đã giảng để thực tu. ” Ông ấy nói thêm: “Tôi hy vọng rằng sau này cả vợ và con trai tôi cũng có thể tu luyện trong Đại Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/15/430810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/20/195186.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share