Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2021] Vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, một phụ nữ ở thành phố Hội Lí, tỉnh Tứ Xuyên, đã phải ra hầu tòa liên quan đến yêu cầu khôi phục lại toàn bộ tiền lương hưu của chồng bà, vốn đã bị khấu trừ vì đức tin của họ đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vào tháng 6 năm 2020, khi chồng của bà Tưởng Đức Viện, ông Trương Chánh Hữu, đi nhận lương hưu, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy số tiền đó ít hơn bình thường. Ông đã gọi cho lãnh đạo cũ của mình và được cho biết rằng, vì ông bị kết án lao động cưỡng bức một năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012, nên vào tháng 3 năm 2020, cảnh sát đã ra lệnh cho cơ quan cũ của ông khấu trừ số tiền lương hưu mà ông đã nhận được trong thời gian bị giam giữ đó.

Cảnh sát tuyên bố rằng, theo chính sách mới, các học viên Pháp Luân Công trong thời gian thụ án sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi hưu trí nào. Bởi vì người sử dụng lao động của ông Trương đã không đình chỉ lương hưu của ông trước đó, nên họ hiện đang khấu trừ khoản thanh toán lương hưu hàng tháng của ông để thu hồi lại tiền.

Cả ông Trương và vợ ông, bà Tưởng đều khẳng định rằng ông đã bị kết án lao động cưỡng bức vì cuộc bức hại bất hợp pháp và lương hưu là tài sản hợp pháp của ông, không phải thứ mà chính quyền có thể tùy tiện đình chỉ. Cả hai người đã nhiều lần đến nơi làm việc của ông Trương, thúc giục họ trả lại toàn bộ tiền lương hưu cho ông. Người quản lý của ông đã từ chối thực hiện và thậm chí còn đe dọa họ.

Bà Tưởng đã viết một lá thư cho Phòng kháng cáo, trình bày chi tiết về việc ông Trương đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công như thế nào và ông đã phải chịu đựng ra sao trong cuộc bức hại. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, khi bà đến văn phòng để chuyển thư thì bị nhân viên lễ tân từ chối tiếp nhận.

Bà Tưởng sau đó đã nộp bức thư cho ủy ban dân cư địa phương và đồn công an. Cảnh sát đã bắt giữ bà và giam bà trong đồn công an cho đến 7 giờ tối. Trong thời gian ở đó, cảnh sát không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh và còng tay bà rất chặt khiến cổ tay bà thâm tím.

Vào ngày hôm sau, cảnh sát trưởng Tô Kiến đã đến nhà bà Tưởng cùng với sáu sỹ quan và ra lệnh cho bà đi cùng họ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bởi vì bà bị huyết áp cao và bác sỹ khuyên cảnh sát không nên giam giữ bà, họ đã đưa bà về nhà nhưng quản thúc bà hai ngày sau đó.

Vào ngày 18 tháng 11, cảnh sát đã trở lại nhà bà Tưởng và thông báo với bà rằng vụ việc của bà đã được đệ trình lên viện kiểm sát. Bà được lệnh phải ký vào hồ sơ vụ việc. Vào ngày 4 tháng 12, họ lại đến và nói rằng bà đã bị truy tố.

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Cao Hùng Vĩ từ Tòa án Huyện Hội Lí, một cảnh sát và hai nhân viên khu dân cư đã đến nhà của bà Tưởng, để đưa cho bà một bản cáo trạng và thông báo về quyền và nghĩa vụ cho phiên xét xử sắp tới của bà.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, các nhân viên cảnh sát khác đã sách nhiễu bà Tưởng, và hỏi tổng diện tích nhà của bà. Họ cũng quay video bà, tuyên bố rằng họ đến đó chỉ để xem bà có ổn không.

Vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, khi bà Tưởng ra hầu tòa, công tố viên Hoàng Chánh Bình đã buộc tội bà là tái vi phạm (bà đã bị kết án lao động vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012). Hoàng nói thêm rằng ba nhân viên ủy ban khu dân cư đã làm chứng rằng bà Tưởng đã đến văn phòng của họ để quảng bá Pháp Luân Công.

Bà Tưởng yêu cầu ba nhân chứng có mặt tại tòa để đối chứng. Công tố viên trả lời rằng bà ấy có những bức ảnh chụp khi bà Tưởng đến văn phòng ủy ban dân cư, nhưng bà ta không đưa ra những bức ảnh đó. Khi luật sư của bà Tưởng yêu cầu công tố viên đưa ra bằng chứng trước tòa, chủ tọa phiên tòa, Dương Kế Lan, đã hoãn phiên xét xử.

Vào tháng 6, luật sư của bà Tưởng đã nhận được một cuộc gọi từ tòa án và được cho biết rằng phiên xét xử thứ hai đã được lên lịch vào tháng 7. Tòa án sau đó đã gọi cho ông và nói rằng phiên xét xử đã bị hủy bỏ. Tòa đã lên lịch một phiên xét xử khác vào ngày 20 tháng 10, sau khi luật sư đã đi khoảng 2.400 km từ Bắc Kinh đến Hội Lí.

Vào ngày 13 tháng 12, khi tòa án tổ chức phiên xét xử lần thứ hai, luật sư riêng của bà đã không thể tham dự. Thẩm phán chỉ định một phụ nữ trẻ biện hộ cho bà Tưởng mà không thông báo cho bà. Bà Tưởng đã phản đối và yêu cầu thẩm phán hoãn phiên xét xử. Thẩm phán vẫn kiên quyết sẽ tiếp tục tiến hành. Khi bà Tưởng từ chối ngồi vào ghế của bị đơn, thẩm phán đã ra lệnh cho nhân viên hỗ trợ tòa án đưa bà vào đó.

Dương ra hiệu cho công tố viên Hoàng đọc bản cáo trạng và hỏi cô gái trẻ biện hộ xem cô có phản đối gì không. Cô ấy trả lời rằng cô ấy không. Khi bà Tưởng đang đọc tuyên bố bào chữa của mình, Dương đã ngăn bà ba lần. Sau khi bà nói xong, công tố viên nói với thẩm phán: “Ông phải kết án bà ta thật nặng.”

Người phụ nữ trẻ đã nhận tội thay cho bà Tưởng nhưng lưu ý rằng không có nhiều vật phẩm đã bị tịch thu từ bị cáo: Công tố viên chỉ đưa ra 130 trang các bài giảng của Pháp Luân Công do bà Tưởng sao chép tay, một cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công, bốn móc chìa khóa và bốn đĩa CD. Cô yêu cầu thẩm phán kết án một bản án nhẹ từ một đến ba năm.

Bà Tưởng vẫn không biết tên của luật sư do tòa án chỉ định hoặc công ty luật nào mà cô làm việc. Trước phiên xét xử, luật sư riêng của bà đã đệ đơn khiếu nại lên ủy ban giám sát địa phương phản đối việc tòa án tự ý hủy phiên xét xử. Ông yêu cầu bồi thường chi phí đi lại và tổn thất tài chính do phiên xét xử bị thay đổi từ phía tòa án, nhưng ông vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào cho đến nay.

Thông tin của các thủ phạm:

Dương Kế Lan (杨继兰), Chủ tọa phiên tòa của Tòa án Thành phố Hội Lí: + 86-13881583050

Phan Lợi Bình (潘利平), Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Hội Lí: + 86-834-5625643, + 86-13908157733

Hoàng Chánh Bình (黄正萍), Công tố viên, Viện Kiểm sát Thành phố Hội Lí.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/18/434987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/25/197143.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share