Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2022] Vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, bà Thôi Vi Vi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước đó hơn một năm, vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, bà Thôi bị cảnh sát từ Đồn Công an Hạnh Phúc Hương bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu máy tính xách tay, máy in của chồng bà, 200.000 nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản khác của họ. Sau đó, khi gia đình tìm cách lấy lại số tiền bị tịch thu, cảnh sát đã từ chối và chỉ trả lại điện thoại di động của con trai bà.

Tòa án quận Triều Dương đã tổ chức hai phiên xét xử bí mật, lần lượt vào các ngày 14 tháng 5 và ngày 5 tháng 9 năm 2021 mà không thông báo cho gia đình bà Thôi. Bà đã không nhận tội và khẳng định rằng bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, chủ tọa phiên tòa Trần Hiểu Tĩnh đã kết án bà Thôi ba năm tù với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo và hiện vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/4/436406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198080.html

Đăng ngày 16-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share