Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2022] Ông Vương Văn Quang, một cư dân ở Thiên Tân đã bị bí mật bỏ tù mà gia đình không hay biết sau khi kháng cáo yêu cầu xem xét bản án tù ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công của ông bị toà án cấp cao hơn bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 11 năm 2019, cảnh sát yêu cầu ông Vương tới đồn công an nhưng ông từ chối tuân thủ, nên họ đã bắt giữ ông vào ngày hôm sau và tạm giữ ông.

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, ông Vương bị đưa ra xét xử tại Toà án quận Vũ Thanh. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho ông. Đến cuối tháng 5, thẩm phán đã kết án ông 3,5 năm tù cùng với 4.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 31 tháng 5, luật sư của ông Vương đã tới thăm ông tại Trại tạm giam quận Vũ Thanh và sau đó thay ông đệ đơn kháng cáo.

Vào tháng 12, khi gia đình ông Vương tới trại tạm giam để gửi tiền cho ông, thì họ được trả lời rằng ông đã bị chuyển tới Nhà tù Tân Hải từ hơn một tháng trước. Sau đó, gia đình tới nhà tù thăm ông. Lính canh từ chối để họ vào và còn không cho họ gọi điện cho ông Vương, viện lý do là ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Mãi đến cuối tháng 12 vừa qua, gia đình ông không nhận được phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của Toà án Trung cấp Thiên Tân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/436188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/8/198033.html

Đăng ngày 13-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share